Ông Trịnh Xuân Thanh bặt vô âm tín: Công an địa phương nói gì?

Trước thông tin ông Trịnh Xuân Thanh đang bặt vô âm tín, PV báo NĐT đã liên hệ với công an địa phương - nơi quản lý tạm trú, tạm vắng tại khu đô thị Ciputra để xác minh thêm.

Để tìm hiểu việc ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt nhiều ngày khiến Tỉnh ủy Hậu Giang phải cử người ra Hà Nội tìm nhưng không gặp, chiều ngày 12/9, PV báo Người đưa tin đã liên hệ Công an phường Phú Thượng (Tây Hồ - Hà Nội) - nơi quản lý tạm trú, tạm vắng tại Khu đô thị Ciputra.

Qua trao đổi, một cán bộ Công an phường Phú Thượng cho hay, ông Trịnh Xuân Thanh là cán bộ của Trung ương, do Trung ương quản lý, việc cung cấp thông tin phải có ý kiến từ chỉ huy quận.

Ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?

Trước câu hỏi của PV về việc Công an phường có nắm được việc ông Thanh đã đi vắng nhiều ngày hay không, vị cán bộ này cho biết, bản thân ông cũng chỉ biết thông tin qua báo chí phản ánh.

Để tiếp tục xác minh, PV đã liên hệ với Công an quận Tây Hồ (Hà Nội). Trao đổi với PV qua điện thoại, lãnh đạo Công an quận cho hay, việc này cơ quan điều tra đang làm, vì thế không thể cung cấp thông tin.

Trước đó, tại căn biệt thự nơi được cho là nhà của ông Trịnh Xuân Thanh, thông tin với PV, một người trong nhà cho biết, vài tháng nay, ông Thanh không về đây. Bảo vệ khu đô thị gần căn biệt thự cũng thông tin, khoảng 1 tháng nay không thấy ông Trịnh Xuân Thanh đi về căn biệt thự này.

Được biết, ngày 10/9, ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, tỉnh đã cử cán bộ ra Hà Nội tìm ông Trịnh Xuân Thanh. Theo ông Chánh, cán bộ được cử ra Hà Nội đến tận nhà riêng của ông Thanh tìm nhưng vẫn không thấy. “Cán bộ tỉnh ra Hà Nội tìm đồng chí Trịnh Xuân Thanh là xem đồng chí ấy bệnh như thế nào thôi nhưng vẫn không gặp được”, ông Chánh nói.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ong-trinh-xuan-thanh-bat-vo-am-tin-cong-an-dia-phuong-noi-gi-a257897.html