'Ông trùm' cá độ mở gần 200 tài khoản ngân hàng để nhận tiền cá cược

Hai trùm cờ bạc tham gia hệ thống cá độ có máy chủ đặt ở nước ngoài. Chúng thiết lập hệ thống 'chân rết' ở nhiều địa phương khác nhau để nhận tiền cá độ của những người mê đỏ đen.

Ngày 1/7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an xác nhận đang tạm giữ 12 nghi can trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Trong đó, hai nghi can được xác định cầm đầu đường dây cá độ này là: Huỳnh Lê Long Châu (SN 1983, ngụ Chung cư Phú Thọ, P.15, Q. 11, TP.HCM) và Tăng Tân (SN 1966, ngụ Đỗ Ngọc Thạnh, P.6, Q.11, TP.HCM).

Trước đó, ngày 30/6, Cục C50 phối hợp Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và các lực lượng ngoại tuyến, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 12 nghi can trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Đây là đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, được các lực lượng thuộc Bộ Công an đưa vào tầm ngắm từ lâu.

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá EURO 2016, đường dây này càng hoạt động mạnh mẽ, cùng hệ thống chân rết trải khắp các địa phương.

Phát hiện và theo dõi đường dây cá độ này, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc, gá bạc khá tinh vi bằng hình thức cá độ bóng đá và casino trực tuyến.

Đường dây này liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều địa bàn khác nhau trên cả nước, tổ chức đánh bạc tại nhiều nhà cái. Theo đó, Châu, Tân và nhiều nghi can khác tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên nhiều trang mạng như bong88.com, v9bet.com, cmd368.com, cmd368.net… Hầu hết các trang này đều có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Nắm vai trò “ông trùm”, Châu và Tân chỉ ngồi ở nhà, theo dõi các kèo cá độ của nhà cái và nhận tiền cá độ của các con bạc thông qua hệ thống “chân rết”. Số tiền nhận được, hai nghi can chuyển cho các nhà cái ở nước ngoài, và nhận lại phần trăm số tiền đã cá độ.

Nghi can Châu bị bắt giữ vào ngày 30/6.

Hai nghi can trên đã bị Bộ Công an đã đưa vào tầm ngắm để theo dõi, nhằm triệt phá khi mùa Euro 2016 bắt đầu. Khi đã có đủ bằng chứng phạm tội, lực lượng chức năng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ong-trum-ca-do-mo-gan-200-tai-khoan-ngan-hang-de-nhan-tien-ca-cuoc-a248128.html