Ông trùm gỗ nghiến và cuộc săn lùng 'linh mộc' (2)

Chỉ cần vác cưa lên rừng tìm nghiến, 'xẻ thịt' sau đó chọn thời điểm tuồn ra cửa rừng là các đối tượng lâm tặc có thể khai thác với số lượng tùy thích. Việc trộm nghiến này thật dễ như hái rau rừng…

Trộm nghiến dễ như hái rau dại

Tiếp tục quá trình thâm nhập vào khu vực bị lâm tặc khai thác trái phép, chúng tôi không khỏi xót xa cho số phận những cánh rừng xanh bạt ngàn được coi là lá phổi của sự sống. Tất cả những mệt mỏi sau quá trình chèo đèo lội suối, vắt rừng cắn chảy máu như tan biến khi chứng kiến những những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi bị đốn hạ một cách không thương tiếc.

Theo quan sát của PV, dụng cụ mà bọn lâm tặc mang theo để vào rừng lấy gỗ là những chiếc cưa máy có lam dài khoảng 1m. Chỉ loại cưa này mới có thể cưa được những cây nghiến già có đường kính lớn. Một cây nghiến lớn đến đâu nhưng vào tay lâm tặc vài phút cũng gục ngã và bị xẻ thành từng thớt gỗ hoặc những thanh, phách vuông vắn.

Sau đó nhóm trộm gỗ lăn xuống chân rừng và vận chuyển đi tiêu thụ bằng tàu thuyền. Khi gặp lực lượng kiểm lâm, chúng sẵn sàng chống trả để bảo vệ hàng. Nếu vẫn bị truy đuổi, chúng sẵn sàng "bỏ của chạy lấy người" theo đường thủy đến địa phương khác hoặc lẩn trốn vào sâu trong rừng.

Một đối tượng lâm tặc tên K. khoe khoang: “Rau dại thì mọc đầy trong rừng, lấy bao nhiêu tùy thích. Trộm nghiến cũng vậy, vác cưa vào rừng mà cắt. Điều quan trọng là phải biết “làm luật” và chịu khổ trong rừng để tìm kiếm nghiến. Còn việc lấy nghiến ra cũng dễ thôi, như hái rau rừng ấy mà…".

Những cây nghiến bị đốn hạ ở khu vực Lũng Lừa, xã Thượng Lâm.

Điều ngạc nhiên nhất trong suốt hai ngày vượt rừng, chúng tôi không hề bắt gặp bóng dáng của một cán bộ kiểm lâm nào. Thỉnh thoảng chỉ thấy một số người dân vào rừng nhặt củi khô, hái cây thuốc hay tìm mật ong.

Nói chuyện với chúng tôi, bác T, một người dân xã Thượng Lâm cho biết: “Kiểm lâm lâu lâu họ mới vào rừng nhưng cũng chẳng vào sâu đâu. Lâm tặc ở đây lấy gỗ nghiến dễ như lấy rau dại trong rừng. Ng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-ong-trum-go-nghien-va-cuoc-san-lung-linh-moc-2-a217309.html