Ông Trump bổ nhiệm Tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 2/12 (giờ VN), Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bổ nhiệm Tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Trump trước đó đã mô tả ông Mattis, 66 tuổi, "thực sự là một vị tướng của các tướng".

"Ông ấy là chọn lựa tốt nhất" - ông Trump cho biết khi công bố các đề cử ở bang Ohio. Theo BBC News, ông Mattis - người có biệt danh "Mad Dog" (Chó điên), từng công khai chỉ trích chính sách Trung Đông của chính phủ Tổng thống Barack Obama, nhất là về vấn đề Iran, gọi Iran là "mối đe dọa lâu dài nhất cho sự ổn định và hòa bình ở Trung Đông".

Ông Trump đưa ra thông báo ở Cincinnati khi bắt đầu chuyến "USA thank you tour 2016" để cảm ơn những người ủng hộ trên toàn nước Mỹ.

"Người ta nói rằng ông Mattis là người gần giống Tướng George Patton (chỉ huy quân đội Mỹ trong Thế Chiến thứ hai) nhất mà chúng ta có được" - ông Trump nói. Ông Mattis là tướng thủy quân lục chiến, đã từng chỉ huy tiểu đoàn tấn công trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm tại miền nam Afghanistan năm 2001.

Tướng James Mattis là người có quan điểm thẳng thắn (Ảnh: Getty).

Ông cũng tham gia cuộc chiến Iraq năm 2003 và một năm sau đó, đóng vai trò quan trọng trong trận Fallujah. Tướng Mattis nghỉ hưu năm 2013 sau khi đạt đến vị trí chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ.

Các phóng viên nói việc bổ nhiệm ông Mattis sẽ được quân đội Mỹ tán thành. Tuy nhiên, có một trở ngại về hiến pháp cần được giải quyết trước khi ông được tái bổ nhiệm. Theo luật Mỹ, một sĩ quan về hưu phải ra khỏi quân đội ít nhất bảy năm mới có thể được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ phải thông qua việc này để Tướng Mattis nhận vai trò mới.

Như vậy, cơ bản những vị trí quan trọng trong nội các mới đã được ông Trump bổ nhiệm.

Kim Thoa (Theo BBC News, 12/2016)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ong-trump-bo-nhiem-tuong-james-mattis-lam-bo-truong-quoc-phong-d50778.html