Ông Trump cân nhắc điều 1.000 lính Mỹ tới Kuwait để chống IS

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ triển khai ít nhất 1.000 binh lính nước này tới Kuwait, để phục vụ như một lực lượng dự bị trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc việc triển khai quân đến Kuwait, trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy nhanh cuộc chiến chống IS do Hoa Kỳ dẫn đầu, đang tiến hành ở cả Syria và Iraq.

Những người ủng hộ tin rằng, động thái này là sẽ tạo ra sự linh hoạt hơn cho các chỉ huy quân sự trên mặt đất, và cho phép họ phản ứng nhanh hơn trên chiến trường.

"Việc triển khai quân đội bổ sung cho khu vực sẽ là một bước tiến quan trọng. Chưa rõ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis có ủng hộ đề xuất này hay không", các quan chức cho hay.

Được biết, lựa chọn việc triển khai một lực lượng dự bị của Hoa Kỳ ở Kuwait xuất phát từ một cuộc đánh giá liên tục về chiến lược của Hoa Kỳ để đánh bại tổ chức khủng bố IS ở cả Iraq và Syria.

Theo Reuters, hiện có khoảng 6.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng quân trong khu vực, phục vụ phần lớn trong vai trò cố vấn.

Còn nhớ, trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái, ông Trump nhiều lần thề sẽ đánh bại IS.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/ong-trump-can-nhac-dieu-1000-linh-my-toi-kuwait-de-chong-is/720653.antd