Ông Trump đã toan tính rất kỹ trước khi điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

Cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump hôm 2.12 không phải là một cuộc gọi bất ngờ mà đã được lên kế hoạch từ ngay khi ông Trump vừa thắng cử.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái là hành động đã được tính toán trước.

Theo Washington Post, động thái điện đàm với lãnh đạo Đài Loan của ông Trump không phải là điều bất ngờ vì đây là chuỗi chiến lược được tính toán trước của ông trùm bất động sản và các cộng sự.

Dù sau cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn, ông Trump và chính quyền mới của Mỹ có thể không thay đổi chính sách quan hệ ngoại giao với hòn đảo này trong thời gian tới, nhưng đây được xem là một hành động đánh tiếng với Trung Quốc.

Theo một nguồn tin thân cận với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump thì cuộc điện đàm hôm 2.12 đã được lên kế hoạch và xếp lịch hẹn từ tuần trước.

Thậm chí, ngay sau khi thắng cuộc trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8.12 ông Trump và các công sự của mình đã soạn một danh sách các lãnh đạo thế giới mà ông sẽ điện đàm trực tiếp.

"Từ rất sớm, Đài Loan đã có mặt trong danh sách đó", ông Stephen Yates, một quan chức an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush và chuyên gia về vấn đề Trung Quốc và Đài Loan cho biết.

"Ngay khi cuộc gọi đã được lên kế hoạch, tôi biết rằng họ đã có một cuộc họp với Tổng thống mới đắc cử Trump về chuyện này. Họ biết chắc chắn rằng sẽ có những phản ứng mạnh với hành động này", ông Yates cho biết thêm, khẳng định ông Trump và các cộng sự đã lường trước sự chỉ trích của Trung Quốc khi thực hiện cuộc điện đàm.

Như vậy, hành động điện đàm với lãnh đạo Đài Loan của ông Trump đã được tính toán trước, như là một hành động nhằm chọc giận Trung Quốc.

"Tất nhiên cả hai bên đã đồng ý trước thời điểm điện đàm trước khi thực hiện", Alex Huang, phát ngôn viên của bà Thái nói với Reuters.

Văn phòng của bà Thái cho biết trong cuộc điện đàm với ông Trump bà đã nói rằng bà hy vọng Mỹ "sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều cơ hội cho Đài Loan tham gia vào các vấn đề quốc tế".

Ông Yates, người đã giúp soạn thảo Cương lĩnh chính trị của đảng Cộng hòa hồi tháng 7 nói ông Trump tại thời điểm hiện tại đang muốn xác định lại quan hệ giữa Mỹ và thế giới đặc biệt là quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc như là "một ưu tiên cá nhân".

Dù vậy, các cố vấn của ông Trump cũng khẳng định rằng không có nghĩa là sẽ có sự thay đổi chính thức trong mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong thời gian tới, dù họ thừa nhận rằng hành động phá vỡ tiền lệ ngoại giao gần 40 năm qua là có chủ ý.

Thiên Hà (theo The Washington Post)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-trump-da-toan-tinh-rat-ky-truoc-khi-dien-dam-voi-lanh-dao-dai-loan-50320.html