Ông Trump giới thiệu bộ trưởng Quốc phòng, thông báo chính sách quân sự

Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 6.12 tiết lộ chính sách quân sự của mình: Mỹ sẽ tránh can thiệp vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, thay vào đó sẽ tập trung đánh IS.

Ông Trump giới thiệu bộ trưởng Quốc phòng sắp tới của Mỹ, tướng Matt Mattis tại buổi giao lưu với cử tri ngày 6.12 ở bang Bắc Carolina

Dừng chân tại thành phố Fayetteville, bang Bắc Carolina ngày 6.12 trong chuyến hành trình để cảm ơn cử tri, ông Donald Trump đã thông báo về kế hoạch xây dựng quân đội và chính sách quân sự của chính quyền mới, theo Reuters.

"Mỹ sẽ ngừng cuộc đua tìm cách lật đổ các chế độ nước ngoài mà chúng ta chẳng biết gì về nó hoặc những chế độ không nên dây vào. Thay vào đó, chúng ta phải tập trung vào việc đánh bại chủ nghĩa khủng bố và tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), chúng ta sẽ làm vậy", ông Trump tuyên bố.

Theo tổng thống đắc cử Trump, chính sách can thiệp và gây bất ổn cần phải được chấm dứt. Trong khi đó, mối quan hệ hữu nghị cũ vẫn sẽ được tăng cường, và Mỹ cũng tìm kiếm thêm những mối quan hệ mới.

Ông Trump hứa hẹn sẽ xây dựng quân đội Mỹ mạnh mẽ trở lại, ông không muốn quân đội Mỹ bị vắt kiệt sức ở những cuộc chiến mà đáng ra không nên tham gia. Thay vì lao đầu vào các cuộc chiến, ông Trump nói sẽ dành tiền cho việc nâng cấp hệ thống cầu đường và sân bay cũ kỹ của Mỹ.

Ông Trump cho biết đã yêu cầu quốc hội loại bỏ đạo luật giới hạn ngân sách trần trong chi tiêu quốc phòng. Theo ông, mọi quân nhân sẽ được trang bị, huấn luyện và chăm sóc một cách đầy đủ để có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.

"Chúng ta sẽ xây dựng quân đội không phải theo cách gây sự mà là ngăn chặn. Nói ngắn gọn là tìm kiếm hòa bình thông qua sức mạnh", ông Trump giải thích, đồng thời tuyên bố nước nào có chung những mục tiêu này đều sẽ được nhìn nhận là đối tác của Mỹ.

Cũng trong buổi giao lưu với cử tri ngày 6.12, ông Trump giới thiệu tướng Matt Mattis , người được ông chọn làm bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới. Ông Trump mô tả ông Mattis là biểu tượng sống cho sự trung thành của Thủy quân lục chiến Mỹ. Nói về vai trò của ông Mattis trong các cuộc chiến ở Iraq và vùng Vịnh, ông Trump khẳng định: "'Chó điên' Mattis là người không thoái thác".

Theo luật, các tướng quân đội phải về hưu ít nhất 7 năm mới được làm bộ trưởng Quốc phòng, trong khi ông Mattis rời quân đội năm 2013, vì vậy trường hợp này sẽ cần sự phê chuẩn của quốc hội. Ông Trump cam kết với ông Mattis và các cử tri rằng sẽ tìm cách giải quyết và "nếu không được sự phê chuẩn đó thì sẽ có rất nhiều người giận dữ".

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ong-trump-gioi-thieu-bo-truong-quoc-phong-thong-bao-chinh-sach-quan-su-772026.html