Ông Trump không cần cố vấn khoa học cho quyết định rút khỏi hiệp định Paris

Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đang chuẩn bị đưa ra quyết định có rút khỏi hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris hay không.

Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đang chuẩn bị đưa ra quyết định có rút khỏi hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris hay không.

Tổng thống Donald Trump đang hướng đến việc ra quyết định rút khỏi hiệp định khí hậu Paris năm 2015 – đây là một hiệp định với sự tham gia của 190 quốc gia với mục tiêu giảm lượng khí thải để giữ cho trình trạng nóng lên của Trái đất không vượt ngưỡng trung bình 2 độ C.

Các quốc gia đang nỗ lực để rút ngắn khoảng cách với các tiêu chuẩn của hiệp định Paris, các tiểu bang của Mỹ cũng tiếp tục nỗ lực để làm giảm lượng khi thải. Thỏa thuận này đã tập hợp được một cộng đồng mang tính toàn cầu cùng các hành động để tránh những rủi ro tồi tệ nhất liên quan đến biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu chúng ta không có các biện pháp giảm lượng khí thải ra môi trường.

Theo Vox, dường như tổng thống Donald Trump không xem xét các vấn đề liên quan đến hiệp định Paris dưới góc nhìn khoa học. Bởi các nguồn tin cho thấy ông hầu như không sử dụng cố vấn khoa học nào trong việc đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến hiệp định này. Thay vào đó, dường như Steve Bannon, luật sư của Nhà Trắng và Don McGahn người ủng hộ EPA Scott Pruitt, đang ảnh hưởng đến quan điểm của ông Trump với hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.

Điều đáng chú ý là Trump không bổ nhiệm ai đứng vào vị trí lãnh đạo Văn phòng Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng (người thường giữ vai trò giám đốc khoa học hay nói cách khác là trợ lí khoa học cho tổng thống). Không những vậy, các vị trí cho Hội đồng Cố vấn về Khoa học và Công nghệ của Tổng thống Mỹ - bao gồm một nhóm các nhà lãnh đạo khoa học công nghệ và dân sự tham gia cố vấn cho tổng thống – cũng thiếu khuyết.

Cả hai nhóm này đều có ý nghĩa giúp cho Tổng thống một cái nhìn mang tính chuyên môn về các vấn đề khoa học. Trước đây, họ đã khuyên các vị tổng thống về nhiều vấn đề như nghiên cứu y, sinh học, an ninh mạng, sự xuất hiện của bệnh truyền nhiễm, chính sách hạt nhân và khoa học về khí hậu.

Trump đã thành lập một hội đồng tư vấn kinh doanh, đây là một nhóm các nhà điều hành dân sự để tư vấn cho mình. Nhà sáng lập Tesla - SpaceX là Elon Musk cũng nằm trong số này. Tuy nhiên, có vẻ như Tổng thống sẵn sàng bỏ ngoài tai các vấn đề mà Musk đang quan tâm và nỗ lực thực hiện, ví dụ như hệ thống xe điện công cộng.

Tác động của việc không có các nhà khoa học tư vấn cho Nhà Trắng sẽ còn đi xa hơn vấn đề biến đổi khí hậu. Trong một cuộc họp báo gần đây, Rush Holt, Tổng giám đốc của Hiệp hội vì sự tiến bộ của Khoa học Mỹ, nói rằng "đã có những cuộc đối thoại rất hạn chế" liên quan đến quyết định của Trump về ngân sách liên bang và cộng đồng khoa học. Tài liệu từ cuộc họp này cho thấy hàng tỷ USD đã bị cắt giảm từ các chương trình nghiên cứu y khoa để cứu sống và kích thích nền kinh tế, nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học tiềm năng khác cũng đã bị cắt giảm.

Đầu năm nay, có ý kiến cho rằng một trong những lựa chọn hàng đầu của Trump dành cho vị trí cố vấn khoa học là Will Happer, cựu giáo sư Vật lý Đại học Princeton, người đặt nghi vấn có nên quan tâm đến vấn đề nóng lên toàn cầu do con người gây ra hay không.

Bạch Đằng

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/-/view_content/content/2176631/ong-trump-khong-can-co-van-khoa-hoc-cho-quyet-dinh-rut-khoi-hiep-dinh-paris