Ông Trump lạnh lùng từ chối bắt tay bà Merkel ở phòng Bầu dục

Khi các nhiếp ảnh gia đề nghị bắt tay và Thủ tướng Đức cũng gợi ý như vậy, Tổng thống Mỹ Trump vẫn không phản ứng gì.

Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Đức Merkel đã có khoảnh khắc gây bối rối khi ông Trump không bắt tay bà Merkel trước các nhiếp ảnh gia ở phòng Bầu dục. Ảnh: PA.

Ông Donald Trump nói rằng cả hai đã có cuộc thảo luận rất tốt, còn bà Angela Merkel khen ngợi việc “tiếp đón thân thiện”. Ảnh: PA.

Các nhiếp ảnh gia sau đó nói to “đề nghị bắt tay”. Bà Merkel khẽ hỏi ông Trump, “thế ông có muốn bắt tay không?” Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ không phản ứng gì. Ông nhìn về phía trước với đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Ảnh: Reuters.

Tờ tuần báo Der Spiegel của Đức bình luận rằng “ấn tượng chung về cuộc gặp giữa 2 người là khá lạnh”. Ảnh: Reuters.

Nhật báo Bild cũng của Đức viết trên website của họ: “Ông Trump không muốn đưa tay cho bà Merkel trong văn phòng của mình!”. Ảnh: AFP.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức, Tổng thống Trump đã công kích các tuyên bố cho rằng chính sách của ông là chính sách biệt lập. Ảnh: AP.

Ông Trump cho rằng việc ông chỉ trích các thỏa thuận ngoại thương và an ninh quốc gia cốt là để phục vụ lợi ích nước Mỹ tốt hơn chứ không phải là để cách ly hoàn toàn với thế giới. Ảnh: AP.

Quang cảnh cuộc họp giữa ông Trump và bà Merkel ở Nhà Trắng. Ảnh: Getty.

Bà Merkel trò chuyện với ái nữ Ivanka của ông Trump trước khi cuộc họp diễn ra. Ảnh: Reuters.

Chuyên cơ của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: EPA.

Ông Trump chỉ bắt tay bà Merkel lúc bà bước ra khỏi xe ô tô tại khu vực Nhà Trắng. Ảnh: AFP.

Tạo dáng trước ống kính phóng viên hôm 17/3. Ảnh: AP.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/donald-trump-lanh-lung-tu-choi-bat-tay-ba-merkel-o-phong-bau-duc-604028.vov