Ông Trump sẽ điện đàm ông Tập về Triều Tiên, khẳng định yêu hòa bình

Tổng thống Donald Trump nói ông sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về Bình Nhưỡng vào tối 12/8, trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang leo thang căng thẳng.

Theo Reuters, Tổng thống Trump hôm nay cho biết ông sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tối 12/8 để bàn về tình hình "rất nguy hiểm" liên quan đến Triều Tiên hiện nay.

"Hy vọng là nó sẽ có tác dụng", ông Trump nói với các phóng viên tại câu lạc bộ golf ở New Jersey. "Không ai yêu giải pháp hòa bình bằng Tổng thống Trump, đó là điều tôi có thể nói với các bạn".

Ông Trump trả lời phóng viên tại câu lạc bộ golf ở New Jersey, ngày 11/8. Ảnh: Getty.

Ông Trump trả lời phóng viên tại câu lạc bộ golf ở New Jersey, ngày 11/8. Ảnh: Getty.

Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo mạnh mẽ rằng Bình Nhưỡng phải ngừng đe dọa tấn công Mỹ nếu không muốn phải hứng chịu "lửa và giận dữ mà thế giới chưa từng thấy" và cho biết kho vũ khí hạt nhân của Mỹ giờ đây "mạnh hơn bao giờ hết".

Sau đó vài giờ, Triều Tiên công bố kế hoạch tấn công đảo Guam bằng tên lửa. Bình Nhưỡng hôm 10/8 cho biết vào giữa tháng 8, nước này sẽ phát triển xong kế hoạch phóng 4 tên lửa tầm trung vào hòn đảo này. Kế hoạch sau đó sẽ được trình lên nhà lãnh đạo Kim Jong Un để ông quyết định có thực thi hay không.

Ông Trump ngày 10/8 tiếp tục leo thang đe dọa Triều Tiên và lãnh đạo nước này, cho rằng ông Kim Jong Un "quá coi thường" nước Mỹ. Ông tuyên bố nếu tấn công Guam, Triều Tiên sẽ gánh chịu những hậu quả chưa từng thấy.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sau đó cố gắng hạ nhiệt cuộc khủng hoảng ngoại giao với Triều Tiên, nói rằng không có mối đe dọa nào, người Mỹ có thể "ngủ ngon" trước cảnh báo từ Bình Nhưỡng. Ông cũng cho rằng căng thẳng với Bình Nhưỡng sẽ có lối thoát, nhấn mạnh phương án đối thoại vẫn luôn được để ngỏ.

Trong khi đó, trả lời từ California, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đưa ra thông điệp kiềm chế hơn khi nói các biện pháp ngoại giao vẫn "đang có hiệu quả" và cảnh báo chiến tranh với Triều Tiên sẽ là "thảm họa".

Hàng chục nghìn người Triều Tiên hô khẩu hiệu phản đối lệnh trừng phạt Hàng chục nghìn người mang theo cờ, băng rôn, biểu ngữ, tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành để phản đối nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ong-trump-se-dien-dam-ong-tap-ve-trieu-tien-khang-dinh-yeu-hoa-binh-post770756.html