Ông Trump thất vọng với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/7 đã cảnh báo rằng ông sẽ không tiếp tục để cho Trung Quốc 'không làm gì cả' đối với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/7 đã cảnh báo rằng ông sẽ không tiếp tục để cho Trung Quốc "không làm gì cả" đối với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong chỉ trích của mình được đăng tải trên mạng Twitter, Tổng thống Trump đã liên hệ những quan ngại về thương mại với chính sách của Trung Quốc đối với Triều Tiên sau khi sau khi Hàn Quốc cho biết đang thúc đẩy việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ khiến Trung Quốc tức giận.

Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi rất thất vọng về Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo trước đây của chúng ta đã để cho họ làm ra hàng trăm tỷ USD một năm về thương mại, song họ không làm gì cho chúng ta đối với Triều Tiên. Họ chỉ nói mà thôi."

Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ không cho phép điều này tiếp diễn nữa. Trung Quốc có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này."

Ông Trump cũng cam kết thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo an ninh cho nước Mỹ và bảo vệ các đồng minh trong khu vực./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/ong-trump-that-vong-voi-trung-quoc-trong-van-de-trieu-tien/458577.vnp