Ông Võ Kim Cự không được tham gia đoàn giám sát về Formosa

'Việc giám sát Formosa đã giao cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Nếu tới đây Ủy ban Kinh tế phải vào cuộc thì chắc chắn không có ông Võ Kim Cự để đảm bảo tính khách quan', Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định tại buổi họp báo chiều nay, 29-7.

Trả lời tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV chiều 29-7 về việc Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017 không có nội dung về giám sát tại Formosa, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: Chương trình giám sát được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ, có xin ý kiến của tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cụ thể, Văn phòng Quốc hội đã gửi xin ý kiến 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Sau đó đã tiếp nhận được 189 ý kiến góp ý về các lĩnh vực đề nghị Quốc hội giám sát. Tổng thư ký Quốc hội đã gom khoảng 30 vấn đề, mời thành viên các Ủy ban chọn lựa, và đã chọn ra 6 vấn đề lớn đề nghị Quốc hội giám sát.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời tại buổi họp báo chiều nay, 29-7.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời tại buổi họp báo chiều nay, 29-7.

Trên cơ sở báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn ra 4 chuyên đề lớn báo cáo Quốc hội. Từ 4 chuyên đề này Quốc hội đã chọn ra 2 chuyên đề để Quốc hội giám sát tối cao theo số phiếu từ cao xuống thấp…

“Có đại biểu đề xuất giám sát Formosa, chúng tôi đã có báo cáo giải trình trước Quốc hội. Cuối tháng này, đoàn giám sát sẽ trực tiếp vào Hà Tĩnh xem xét tình hình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội”, ông Nguyễn Hạnh Phúc thông tin thêm

Về việc ông Võ Kim Cự được tham gia vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sau những sự cố liên quan đến dự án Formosa, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, đại biểu Quốc hội có quyền đăng ký tham gia vào bất ký Ủy ban nào, trong khi ông Cự là cử nhân tài chính ngân sách, có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh nên vào Ủy ban Kinh tế là phù hợp.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, đối với việc ông Cự từng đứng đầu địa phương (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) mà lại cho Formosa thuê đất 70 năm thì trước đây Thanh tra Chính phủ cũng đã vào cuộc và đã khẳng định là không đúng thẩm quyền. Bản thân ông Cự cũng đã nhận sai. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc này. Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét xem có đủ 70 năm không. Các bộ, ngành có vào cuộc xem xét và thấy rằng đủ điều kiện.

Về việc liệu ông Võ Kim Cự là thành viên của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thì có ảnh hưởng đến quá trình giám sát hay không, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, việc giám sát Formosa đã giao cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. “Nếu tới đây Ủy ban Kinh tế phải vào cuộc thì chắc chắn không có ông Cự để đảm bảo tính khách quan”, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/ong-vo-kim-cu-khong-duoc-tham-gia-doan-giam-sat-ve-formosa-402253/