Ông Võ Văn Thưởng: Phấn đấu đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Hôm nay (21/7), ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tuyên Quang là tỉnh có truyền thống quê hương cách mạng, tỉnh cần đoàn kết, ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế của quê hương cách mạng – Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

 Ông Võ Văn Thưởng tặng quà ông Viên Thanh Ngọ, bệnh binh ở thôn Thia, xã Tân Trào. (ảnh: báo Tuyên Quang)

Ông Võ Văn Thưởng tặng quà ông Viên Thanh Ngọ, bệnh binh ở thôn Thia, xã Tân Trào. (ảnh: báo Tuyên Quang)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 6,2%. Đến nay, 11/11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Đến nay đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huy động được gần 1.550 tỷ đồng để bê tông hóa gần 2.800 km đường giao thông nông thôn, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần một nửa, còn lại do nhân dân đóng góp và tự nguyện hiến trên 41.800 m2 đất để làm đường.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên giáo của Đảng. Đặc biệt, trong việc thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác tuyên truyền, qua đó, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Tuyên Quang cần thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tuyên truyền chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân; quan tâm chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công.

Tuyên Quang là nơi nuôi dưỡng, cưu mang cán bộ làm công tác tuyên giáo trong kháng chiến chống thực dân Pháp, do vậy, công tác Tuyên giáo Tuyên Quang phải mạnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nắm bắt, dự báo tốt tình hình trong nước, trên địa bàn để đề ra giải pháp xử lý kịp thời…

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang coi trọng việc nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để góp phần cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra những chính sách phù hợp cho từng giai đoạn phát triển và đóng góp vào công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận của Trung ương.

“Làm sao chúng ta bám sát được tình hình trong nước, quốc tế, diễn biến trên địa bàn. Dự báo được tình hình để chỉ đạo định hướng tuyên truyền một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ” – ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Trước đó, ngày 20/7, ông Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Ban Tuyên giáo Trung ương tại thôn Thia; thăm, tặng quà thôn Thia và các gia đình chính sách thôn Thia, xã Tân Trào, huyên Sơn Dương; dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Tuyên Quang)./.

CTV Quang Đán - Đức Vinh/VOV-Trung tâm tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/ong-vo-van-thuong-phan-dau-dua-tuyen-quang-thanh-tinh-phat-trien-kha-650369.vov