OPEC nâng sản lượng thêm 500.000 thùng dầu/ngày

Ngày 11-9, các Bộ trưởng Dầu mỏ thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đồng ý nâng thêm sản lượng khai thác lên 500.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 11. Thực tế hiện nay OPEC đã tăng sản lượng khai thác thêm 900.000 thùng dầu/ngày, nếu tính thêm khoản tăng mới thì tổng cộng OPEC tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày, từ mức 27,2 triệu thùng/ngày lên 25,8 triệu thùng/ngày.

small_3628.jpg OPEC bắt đầu cuộc họp tại Vienne (Áo) trong bối cảnh sức ép từ một số nước đòi tăng thêm sản lượng do giá dầu thô trên thị trường thế giới quá cao (78 USD/thùng) và nhu cầu dầu tiếp tục tăng vào cuối năm nay. OPEC đang phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan: muốn giá dầu cao để tăng nguồn thu nhập từ dầu mỏ lên mức tối đa, song lại muốn tránh một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu do giá dầu cao gây ra. Những nguy cơ suy thoái của nền kinh tế thế giới đang gia tăng do tác động của cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay thế chấp Mỹ cũng như sự sụt giảm gần đây trên các thị trường tài chính.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29147-opec-nang-san-luong-them-500000-thung-daungay