P.Lamy: Thương mại thế giới năm 2010 sẽ tăng 9,5%

VIT - Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Pascal Lamy hôm thứ Sáu (26/03) cho biết, thương mại thế giới năm 2010 có thể sẽ đạt mức tăng 9,5% sau khi chịu mức suy giảm mạnh nhất kể từ Đại chiến thế giới II tới nay vào năm 2009.

Ông Lamy khẳng định: "Các chuyên gia kinh tế của chúng tôi dự đoán rằng tăng trưởng thương mại thế giới năm 2010 sẽ đạt khoảng 9,5% trong đó, tăng trưởng thương mại của các nước đang phát triển sẽ chiếm tới 11% trong khi mức tăng của các nước công nghiệp sẽ chỉ vào khoảng 7,5%." Ông cũng cho biết, điều này có nghĩa thương mại thế giới đã và đang bắt đầu gia tăng và chắc chắn, đây là một dự báo tốt, một tín hiệu tốt cho kinh tế toàn cầu sau khi thương mại thế giới năm 2009 giảm xuống tới 12% do những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Patrick Low, chuyên gia kinh tế trưởng của WTO lưu ý rằng, mức tăng trưởng dự kiến 9,5% cho năm 2010 cần phải được duy trì cho cả năm 2011 nhằm đưa thương mại toàn cầu phục hồi lại như mức đã đạt được tại thời điểm trước khi khủng hoảng bùng nổ vào năm 2008. Ông cũng cho biết, nếu như muốn đạt được mục tiêu này chỉ trong 1 năm, tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ cần phải đạt mức 14%. Theo số liệu của WTO, trong bối cảnh thương mại toàn cầu năm 2009 suy giảm mạnh, Trung Quốc đã vượt mặt Đức và trở thành nước xuất khẩu số 1 thế giới với tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa lên tới 1,2 nghìn tỷ USD. Xuất khẩu của Đức bị đẩy lui xuống hàng thứ hai với tổng gia trị xuất khẩu đạt 1,12 nghìn tỷ USD, trong khi nước nhập khẩu lớn nhất thế giới cũng bị đẩy xuống hàng thứ ba với tổng giá trị xuất khẩu đạt 1,06 tỷ USD.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/la74651/default.htm