Pacific Partners: Vốn chủ sở hữu đi ngang, lãi sau thuế giảm mạnh 69,3%

Công ty Cổ phần Pacific Partners vừa công bố BCTC năm 2023 đã kiểm toán. Theo đó, Công ty ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 207,5 tỷ đồng, đi ngang so với kỳ trước; nhưng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh đến 69,3%.

Kết quả kinh doanh Pacific Partners năm 2023

Trong BCTC, Pacific Partners không công bố doanh thu năm 2023. Lãi sau thuế của Doanh nghiệp chỉ vỏn vẹn 259,6 triệu đồng, giảm mạnh 69,3% so với cùng kỳ thu về 847,8 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 259,6 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty ghi nhận dư nợ trái phiếu/ vốn chủ sở hữu giảm 0,58 lần. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 0,41% xuống còn 0.13%.

Được biết, Pacific Partner hoạt động kinh doanh than nhập khẩu từ nước ngoài như Nga, Úc và Indonesia. Giai đoạn 2019 - 2021, Công ty huy động trái phiếu nên vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ hơn 440 triệu đồng lên 206.4 tỷ đồng.

Ngày 1/12/2023, Công ty Cổ phần Pacific Partners thông báo đã mua lại 39,4 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của lô PAPCH2124002.

Được biết, gói trái phiếu trên có tổng giá trị là 252,4 tỷ đồng, phát hành vào ngày 8/11/2021, kỳ hạn 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 8/11/2024. Pacific Partners từng mua trước hạn đợt 1 vào giữa tháng 3/2023 với 213 tỷ đồng. Như vậy, lô trái phiếu được tất toán trước hạn khoảng 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình sức khỏe của ông Hoàng Lê Sơn - Tổng giám đốc Pacific Partners đang sa sút nghiêm trọng. Không chỉ là người đứng tên cho Pacific Partners, ông Sơn còn nắm giữ vị trí chủ chốt tại một số pháp nhân khác như: Công ty Cổ phần SAM Holdings, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI), Công ty Cổ phần VNC Group...

Cũng trong tháng 12/2023, ông Hoàng Lê Sơn đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của NSI với lý do sức khỏe, ông cảm thấy không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Sơn đề nghị đại hội đồng cổ đông và HĐQT cho phép được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của NSI trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ.

Ông Hoàng Lê Sơn được bầu vào HĐQT NSI từ năm 2021, sau đó giữ chức Chủ tịch HĐQT cho đến nay. Thời điểm đó, Pacific Partners liên tục phát hành 3 lô trái phiếu với sự thu xếp của NSI với tổng khối lượng chào bán 452,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước khi ông Sơn xin thôi mọi chức vụ tại NSI, Pacific Partners đã tất toán các khoản vay trái phiếu này. Tương tự, SAM Holdings cũng tổ chức nhiều đợt vay trái phiếu dưới bàn tay hỗ trợ từ NSI.

Ông Sơn được giới thiệu là Tiến sĩ Kinh tế, người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, ông là gương mặt ưu tú đại diện cho một nhóm doanh nghiệp có mối quan hệ chằng chịt, chồng chéo phức tạp, đứng đầu là Capella Group.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu PAPCH2124002 đều là cổ phiếu thuộc sở hữu của bên thứ ba, bao gồm: hơn 5,4 triệu cổ phiếu DNP (Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai); 348.000 cổ phiếu DNV (Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP); hơn 7,1 triệu cổ phiếu SAM (Công ty Cổ phần SAM Holdings); hơn 15,1 triệu cổ phiếu PRT (Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương) và 22,4 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính EnCapital.

Trong đó, Công nghệ Tài chính EnCapital (Công ty EnCapital) là doanh nghiệp chưa niêm yết lên sàn. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị định giá tài sản bảo đảm, đã định giá cổ phần Công ty Tài chính EnCapital là 12.300 đồng/cổ phần, tương ứng giá trị bảo đảm là 276,2 tỷ đồng, tại thời điểm 29/10/2021.

Thương vụ chào bán 252,4 tỷ đồng trái phiếu này còn có sự tham gia của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (đơn vị kiểm toán BCTC), NSI (tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký và quản lý trái phiếu), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) - Chi nhánh Hoàng Mai (tổ chức đại lý quản lý tài sản bảo đảm).

Kết quả, lô trái phiếu này đã được phân phối đến tay của 71 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước.

Thảo Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/pacific-partners-von-chu-so-huu-di-ngang-lai-sau-thue-giam-manh-693-208133.html