Pakistan: Hai nhà ngoại giao bị bắt ở Kabul đã được thả

Người phát ngôn Nafees Zakaria của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết 2 nhà ngoại giao Pakistan bị Afghanistan bắt giữ ở Kabul hôm 17/5 đã được thả và trở về Đại sứ quán Pakistan ở Kabul.

Ảnh minh họa. (Nguồn: journal-neo.org)

AP đưa tin ngày 18/5, người phát ngôn Nafees Zakaria của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết 2 nhà ngoại giao Pakistan bị Afghanistan bắt giữ ở Kabul hôm 17/5 đã được thả và trở về Đại sứ quán Pakistan ở Kabul.

Hãng ANI News đưa tin, Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 17/5 đã cho triệu Phó cơ quan đại diện của Afghanistan tới để trao công hàm phản đối vụ việc trên.

[Afghanistan bác tuyên bố của Pakistan sát hại 50 nhân viên an ninh]

Tuyên bố của bộ trên viết: ''Phó cơ quan đại diện của Afghanistan đã bị triệu tới Bộ Ngoại giao để Pakistan trao công hàm cực lực phản đối vụ việc trên khi hai quan chức ngoại giao được cho là bị các cơ quan an ninh của Afghanistan bắt giữ ở Kabul.''

Vụ việc này là sự vi phạm rõ ràng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và đi ngược lại tinh thần quan hệ giữa hai nước.

Tuyên bố còn cho biết thêm Chính phủ Afghanistan được hối thúc thực hiện ngay các biện pháp để đảm bảo an ninh và an toàn cho nhân viên ngoại giao Pakistan cũng như lãnh thổ nước này để đảm bảo rằng vụ việc không tái diễn trong tương lai./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pakistan-hai-nha-ngoai-giao-bi-bat-o-kabul-da-duoc-tha/446993.vnp