Pakistan: Hàng chục người chết và bị thương do bom

(CAO) Ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương sau khi hai quả bom liên tiếp phát nổ cùng lúc ở hai địa điểm khác nhau của Trường ĐH Hồi giáo quốc tế Islamabad: một ở quán ăn tự phục vụ dành cho nữ sinh và một tòa nhà học tập của nam sinh. Lực lượng cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ được một nghi can trong vụ đánh bom này. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã cực lực lên án hành động khủng bố mà hai ông gọi là “điên cuồng” trên đài truyền hình Express TV của Pakistan.

Hai vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại trường đại học Islamabad Trường ĐH Hồi giáo quốc tế Islamabad được thành lập vào những năm 1980. Trường có hơn 12.000 sinh viên, với gần ½ là nữ sinh, ngoài ra còn có nhiều sinh viên nước ngoài. Trước đó chỉ một ngày, tổng thống Iran ông Mahmoud Ahmadinejad vừa cáo buộc các nhân viên Pakistan dính líu tới vụ đánh bom tự sát tại mạn đông nam Iran, nhắm vào một nhóm thuộc lực lượng Cảnh vệ Cách mạng xuất sắc của nước này. Ông Mahmoud Ahmadinejad kêu gọi Pakistan hãy bắt giữ những kẻ tấn công, những người mà ông nói đã vào Iran từ Pakistan làm 42 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Sistan Baluchistan, trong đó có sáu vị chỉ huy lực lượng Cảnh vệ này. Các viên chức Pakistan đã lên án vụ tấn công, vốn bị đổ lỗi cho phe kháng chiến người Sunni, Jundallah. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Pakistan, Abdul Basit, bác bỏ những tuyên bố của Iran rằng lãnh tụ của phe Jundullah đang có mặt tại Pakistan.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=37072&mod=detnews&p=