Pakistan muốn đàm phán với Ấn Độ tìm kiếm giải pháp về Kashmir

Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif ngày 6/8 cho biết "liều thuốc tiên" duy nhất để đạt được hòa bình giữa Pakistan và Ấn Độ là tìm kiếm một giải pháp về vấn đề Kashmir.

Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif. (Nguồn: Reuters)

Mạng Zee News đưa tin Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif ngày 6/8 cho biết "liều thuốc tiên" duy nhất để đạt được hòa bình giữa Pakistan và Ấn Độ là tìm kiếm một giải pháp về vấn đề Kashmir.

Phát biểu với giới truyền thông ở Sialkot, Ngoại trưởng Asif nói: "Chúng tôi biết cách bảo vệ biên giới của mình, tuy nhiên, hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua giải quyết vấn đề Kashmir."

Vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng này cho rằng các giải pháp của Pakistan sẽ bị hạn chế nếu Ấn Độ không sẵn sàng gặp Islamabad.

Ông cho hay: "Chúng tôi muốn giải quyết căng thẳng với Ấn Độ nhưng họ sẽ không sẵn sàng làm như vậy."

Ông Asif cho rằng hòa bình giữa hai nước có liên quan tranh chấp Kashmir và theo thỏa thuận của Liên hợp quốc, người dân Kashmir muốn có quyền bỏ phiếu tự quyết./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/pakistan-muon-dam-phan-voi-an-do-tim-kiem-giai-phap-ve-kashmir/459839.vnp