Pakistan tạm thời đóng cửa các trường học và trung tâm phân phối lương thực

Ngày 21/10, Chính phủ Pakistan tuyên bố tạm thời đóng cửa tất cả các trường học tại nước này, sau hai vụ nổ bom tại một trường đại học ở Thủ đô Islamabad (Pakistan) vào ngày 20/10 làm 8 người chết.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc vừa cho biết, ngày 21/10, cơ quan này đã cho đóng cửa trung tâm phân phối lương thực, trợ giúp hơn 2 triệu người dân ở phía Tây Bắc Pakistan, do lo ngại vấn đề an ninh. Cách đây hơn 2 tuần, văn phòng của Chương trình lương thực thế giới tại thủ đô Islamabad đã bị đánh bom liều chết, khiến nhiều người bị thương. Người phát ngôn của Chương trình lương thực thế giới tại Islamabad nói: “Chúng tôi đã đóng cửa các trung tâm phân phối lương thực tại quận Swabi (thuộc tỉnh biên giới Tây Bắc Pakistan), Mardan Swat và nhiều nơi khác nữa. Quyết định này đã được đưa ra vào tối 20/10.” Người phát ngôn này cho biết, những cơ quan này chỉ đóng cửa tạm thời và quyết định này sẽ được xem xét lại vào cuối tuần này./. Theo Mạng tin tức Trung Quốc

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/pakistan-tam-thoi-dong-cua-cac-truong-hoc-va-trung-tam-phan-phoi-luong-thuc/200910/124813.vov