Pakistan, Trung Quốc sẽ xây dựng nhà máy nhiệt điện ở Karachi

Pakistan và Trung Quốc đã ký một hợp đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than có công suất 350 MW ở gần cảng Bin Qasim thuộc thành phố Karachi.

Ảnh minh họa. ((Nguồn: candu)

Hãng ANI ngày 29/2 đưa tin, Pakistan và Trung Quốc đã ký một hợp đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở gần cảng Bin Qasim thuộc thành phố Karachi.

Nhà máy có công suất 350 MW này sẽ được khởi công trong tháng 7 tới và hoàn thành trong vòng 31 tháng.

Hợp đồng trên do Tập đoàn điện Harbin của Trung Quốc và công ty năng lượng Siddiqsons của Pakistan ký kết.

Pakistan đang phải sử dụng dầu và khí đốt để sản xuất điện nhằm đáp ứng được 2/3 nhu cầu trong nước.

Hiện Pakistan đặt mục tiêu bổ sung thêm 8.100 MW điện nhờ sử dụng than vì giá thành điện chạy than rẻ hơn so với giá thành chạy dầu và khí đốt./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pakistan-trung-quoc-se-xay-dung-nha-may-nhiet-dien-o-karachi/373528.vnp