Pakistan truy bắt hung thủ gây ra 3 vụ đánh bom khủng bố

Tổ chức Lashkar-e-Jhangvi vừa đứng ra nhận trách nhiệm về 3 vụ đánh bom nhằm vào đoàn người Hồi giáo Shiite ở thành phố Lahore, phía Đông Pakistan hôm 1/9, sát hại 29 người và làm bị thương hơn 170 người khác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Pakistan vẫn đang khẩn trương điều tra để truy bắt hung thủ gây ra những vụ đánh bom khủng bố kể trên.

Thủ tướng Yousuf Raza Gilani lên án mạnh mẽ 3 vụ tấn công và đã yêu cầu cơ quan chức năng sớm bắt những kẻ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Người đứng đầu chính quyền thành phố Lahore, ông Khusro Pervez cho biết, số người thiệt mạng có thể còn tăng cao bởi nhiều người bị thương nặng. Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 trong số 3 vụ đánh bom là tự sát và sát thủ đã lên kế hoạch khá chi tiết cho vụ tấn công. Ba vụ nổ diễn ra ở ba khu vực khác nhau, nhưng vẫn nhằm vào khoảng 35.000 người đang đổ về các đường phố ở Lahore để diễu hành chuẩn bị kết thúc tháng chay Ramadan và tham gia đám rước truyền thống tưởng nhớ Quốc vương Ali, một trong những nhân vật linh thiêng nhất và được sùng bái nhất trong đạo Hồi Shiite. Vì giận dữ nên những người tuần hành đã phóng hỏa một đồn cảnh sát, hai xe cảnh sát và ba xe máy. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên mới giải tán được đám đông. Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đưa nhóm Tehrik-e-Taliban (TTP) và các thủ lĩnh Hakimullah Mehsud và Wali Ur Rehma vào danh sách khủng bố toàn cầu, đồng thời phong tỏa tài sản của tổ chức và những cá nhân kể trên. Mỹ cũng thông báo khoản tiền thưởng trị giá 5 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp tin để bắt giữ Mehsud và người phụ tá Rehman

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2010/9/136359.cand