Palestine lên án kế hoạch xây thêm nhà định cư của Israel

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng đây là đòn giáng mạnh vào tiến trình hòa bình khu vực đồng thời sẽ thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Khu định cư của người Do Thái ở Pisgat Zeev, Đông Jerusalem ngày 27/9/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP và THX, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rdeneh đã chỉ trích kế hoạch mới nhất nhằm xây dựng các nhà định cư mới mà Israel công bố hôm 24/1, cho rằng đây là đòn giáng mạnh vào tiến trình hòa bình khu vực đồng thời sẽ thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Ông Rdeneh khẳng định quyết định trên "không đếm xỉa" đến sự phản đối của quốc tế đối với hoạt động định cư, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế "có lập trường đúng đắn và nghiêm túc" đối với Israel. Bên cạnh đó, phía Palestine cho rằng các khu định cư này sẽ hủy hoại các triển vọng về hòa bình trong khu vực bằng việc chiếm trọn vùng đất nơi họ hy vọng có thể thiết lập một nhà nước độc lập.

Trong diễn biến khác cùng ngày, các nguồn tin an ninh từ dải Gaza cho biết xe tăng Israel ở khu vực giáp ranh với Gaza đã tấn công một chốt quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas, sau khi các phần tử vũ trang nổ súng vào lực lượng Israel./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/palestine-len-an-ke-hoach-xay-them-nha-dinh-cu-cua-israel/427542.vnp