Palestine và Israel cáo buộc lẫn nhau về các vụ pháo kích

Nguồn tin từ cả hai phía Palestine và Israel ngày 18/3 cho biết một quả rocket do người Palestine bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống miền Nam Israel, khiến quân đội Israel có hành động trả đũa.

Binh sỹ Israel gác tại thành phố Hebron, Khu Bờ Tây trong lễ hội Purim ngày 12/3 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Nguồn tin từ cả hai phía Palestine và Israel ngày 18/3 cho biết một quả rocket do người Palestine bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống miền Nam Israel, khiến quân đội Israel có hành động trả đũa.

Quân đội Israel cho biết quả rocket rơi xuống một khu vực mở và không gây thương vong.

Trong khi đó, giới chức an ninh Palestine cho biết xe tăng của Israel đã bắn pháo vào một trạm quan sát tại Dải Gaza do Hamas kiểm soát, gần khu vực Beit Lahiya, phía Bắc của vùng lãnh thổ này và gần biên giới Israel.

Người phát ngôn quân đội Israel xác nhận xe tăng của họ đã nã pháo nhằm đáp trả vụ tấn công từ phía Pelestine.

Hồi tháng trước, các máy bay chiến đấu và xe tăng của Israel cũng đã tấn công Dải Gaza nhằm đáp trả một cuộc tấn công bằng pháo tương tự.

Nhiều cơ sở quân sự của Hamas đã bị tấn công và 4 người Palestine đã bị thương.

Quân đội của Israel và Hamas đã xảy ra 3 cuộc chiến từ năm 2008.

Sau cuộc chiến gần đây nhất vào năm 2014, một lệnh ngừng bắn mong manh đã được thiết lập dọc theo đường biên giới giữa hai bên.

Tuy nhiên, nhiều đợt pháo kích vẫn thường xuyên xảy ra nhằm vào Israel, chủ yếu là do các nhóm Hồi giáo cứng rắn phản đối Hamas tiến hành.

Phía Israel cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm về tất cả các cuộc bắn phá từ Dải Gaza bất chấp do ai thực hiện./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/palestine-va-israel-cao-buoc-lan-nhau-ve-cac-vu-phao-kich/436448.vnp