Papua New Guinea: Động đất 8 độ Richter, cảnh báo có sóng thần

Khoảng 17h51 (giờ Việt nam) ngày 17-12, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) loan báo đã xảy ra một trận động đất mạnh 8 độ Richter ở ngoài khơi Papua New Guinea, cách đất liền khoảng 50km về phía Đông.

Reuters dẫn lời USGS cho biết một cảnh báo sóng thần nguy hiểm ngay sau đó cũng được Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương ban hành.

Vị trí xảy ra vụ động đất. (Ảnh: USGS)

Thông báo cũng cho biết các đợt sóng thần có thể xuất hiện ở một loạt bờ biển như Indonesia, đảo Solomon , Pohnpei, Chuuk, Nauru, Kosrae và Vanuatu.

Được biết, khu vực xảy ra động đất nằm giữa Papua New Guine và New Zealand, thuộc Vành đai Lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên có địa chấn.

Hồi năm 1998, hai trận động đất dưới đáy biển với cường độ 7 độ Richter đã tạo ra 3 đợt sóng thần gần thị trấn Aitape trên bờ biển phía Bắc của Papua New Guinea khiến hơn 2000 ngươi chết.

Phùng Nguyễn (Theo Reuters)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/papua-new-guinea-dong-dat-8-do-richter-canh-bao-co-song-than-421586/