Para Games 7: Đoàn VN duy trì TOP 3

(Chinhphu.vn) – Tại Đại hội Thể thao người khuyết tật ĐNA lần thứ 7, kết thúc ngày thi đấu thứ 4 (18/1), đoàn Việt Nam đã giành được 42 HCV và duy trì vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Trong ngày 18/1, chiếc HCV được chờ đợi nhất là huy chương ở môn bóng bàn đã thành hiện thực.

Sau nhiều ngày thi đấu không thành công, các cầu thủ Vũ Đặng Trí và Nguyễn Bá An đã giành được tấm HCV đồng đội nam (hạng thương tật 4) khi vượt qua đội Philippines với tỷ số 3-1 trong trận chung kết.

Cũng trong ngày 18/1, VĐV Cao Ngọc Hùng giành HCV nội dung ném lao (hạng thương tật F57). Đáng chú ý đây là HCV thứ 2 của Cao Ngọc Hùng tại đại hội lần này (ngày 17/1, anh đã giành HCV ném đĩa). Thành tích ném lao của anh cũng phá kỷ lục châu Á và vượt cả thành tích HCB Paralympic London 2012 với 47,88m.

Ở nội dung nhảy cao (hạng thương tật F44), VĐV Ngô Xuân Đoàn (Hà Nội) đã vượt qua mức xà 1,71m, phá kỷ lục Para Games do anh lập được 2 năm trước tại Indonesia (1m68).

Ở nội dung chạy 200m nữ (hạng F44), VFFV Nguyễn Thị Thủy đoạt HCV và xác lập kỷ lục mới với thành tích 34,81”, (kỷ lục cũ là 36,20”).

Còn ở nội dung đẩy tạ, VĐV Hà Thị Huệ (hạng F37) đã đạt thành tích 7m36 và phá vỡ kỷ lục Para Games. VĐV Vương Châu (hạng F42) đã đoạt HCV ném đĩa và phá kỷ lục Para Games với thành tích mới là 34,75.

Môn bơi lội cũng đã hoàn tất chỉ tiêu 20 HCV khi Lê Tiến Đạt, kình ngư Hà Nội đoạt HCV cuối cùng nội dung 50m tự do (hạng S7) với thành tích 33”88.

Như vậy, tính đến hết ngày 18/1, các VĐV Việt Nam đã giành được 42 HCV 59 HCB và 66 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn (sau Indonesia, Thái Lan)

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/van-hoa-the-thao/para-games-7-doan-vn-duy-tri-top-3/191359.vgp