Park City Hà Nội: Khách hàng có bỏ hàng chục tỷ để mua về quả đắng?

Mua căn hộ trị giá hàng chục tỷ đồng, thế nhưng vừa dọn vào ở chưa lâu đã xuất hiện những vết nứt dài chằng chịt.

Mới đây, tòa soạn nhận được phản ánh của bà Trịnh Thị Phương Loan (Khu đô thị Park City Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về việc chất lượng căn hộ bà Loan mới mua vừa bàn giao đã xuất hiện nhiều vết nứt.

Nhiều vết nứt kéo dài trong căn hộ trị giá hàng chục tỷ.

Cụ thể, bà Trịnh Thị Phương Loan bức xúc khi vừa bỏ ra một khoản tiền lên tới 11 tỷ đồng để mua căn hộ ở KĐT Park City của Công ty CP phát triển đô thị quốc tế Việt Nam (gọi tắt là Công ty VIDC), nhưng vừa nhận bàn giao nhà được gần 1 tháng căn hộ đã xuống cấp.

Theo bà Loan, ngày 22/7, gia đình bà Loan được Công ty VIDC bàn giao căn nhà số 6/2 (loại nhà liền kề) trong KĐT Park City, tuy nhiên chỉ khoảng 3 tuần sau đó, căn hộ đã bị nứt tường, cột và kho tầng 1, sàn tầng 2, tầng 3 của căn nhà.

Trước tình trạng trên, bà Loan nghi ngại chủ đầu tư thi công ẩu, ăn bớt vật liệu khiến công trình kém chất lượng, xuống cấp. Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Loan đã báo lên Công ty VIDC để lập biên bản xác nhận sự cố của ngôi nhà.

Bà Loan bức xúc: “Căn hộ tôi mua hơn 11 tỷ mà mới 3 tuần bàn giao đã nứt rẽ hết cả tường, sàn nhà. Liệu rằng chất lượng công trình có đảm bảo, phải chăng chủ đầu tư đã rút ruột công trình, khiến công trình xuống cấp trầm trọng…”.

Sau đó ngày 29/9 bà Loan được Công ty VIDC tổ chức đối thoại, giải thích. Tại buổi làm việc, bà Loan đề nghị công ty xem xét lại chất lượng công trình.

Bà Loan cho biết những vết nứt ngày xuất hiện càng nhiều, chạy dọc theo dầm nhà, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu căn nhà.

Khu đô thị Park City Hà Nội. (Ảnh: Internet)

Trước sự xuống cấp trầm trọng của căn nhà, bà Loan đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư đổi cho căn nhà khác với giá trị tương đương căn nhà đã mua để đảm bảo an toàn.

Trường hợp không còn căn hộ với giá trị tương đương thì gia đình bà Loan cũng sẵn sàng chi thêm tiền để mua căn nhà có giá cao hơn. Thế nhưng đáp lại nguyện vọng của bà Loan lại là sự thờ ơ và im lặng của phía Công ty VIDC.

Trao đổi với PV , ông Nguyễn Thành Công - Công ty Luật TNHH TC và Cộng sự, người được Công ty VIDC ủy quyền phát ngôn cho biết Công ty VIDC đã nắm được nội dung.

Qua đó, ông Công cho biết nguyên nhân khiến căn nhà 6/2 bị nứt là do nhà 5/2 (căn hộ bên cạnh) sửa chữa khiến nhà bà Loan bị rung, gây nứt tường. Sau khi nhận được phản ánh, Công ty VIDC đã thuê 1 công ty vào giám định vết nứt, kết quả cho thấy vết nứt không làm ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà.

Tuy nhiên, khi được hỏi căn cứ vào đâu để phía Công ty VIDC kết luận là nhà 6/2 bị nứt là do nhà 5/2 sửa chữa, trong khi đơn vị giám định được Công ty VIDC thuê thẩm định cũng chỉ dừng lại ở việc giám định vết nứt chứ chưa giám định nguyên nhân, ông Công cũng thừa nhận là chưa có đơn vị nào kết luận nguyên nhân nhà 6/2 nứt là do sửa chữa của nhà liền kề 5/2.

Có thể thấy, nguyên nhân ngôi nhà bị nứt tường, sàn nhà chưa được cơ quan nào giám định, nhưng phía Công ty VIDC đã đưa ra kết luận có tính áp đặt để trả lời bà Loan và báo chí.

Căn nhà trị giá hơn 11 tỷ vừa bàn giao được 3 tuần đã xuống cấp sẽ được Công ty VIDC xử lý ra sao, Dư luận đặt ra câu hỏi liệu chất lượng công trình này đã xứng đáng với giá trị của nó? Với số tiền bỏ ra cả chục tỷ đồng như vậy, phải chăng, khách hàng đang phải ngậm "quả đắng"?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Thành Lâm

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/park-city-ha-noi-khach-hang-co-bo-hang-chuc-ty-de-mua-ve-qua-dang-p54449.html