Pellegrini: Ở Real không có sự tôn trọng

Chiến lược gia người Chile, Manuel Pellegrini nhấn mạnh chính sự can thiệt quá sâu của BLĐ Los Blancos đã khiến cho ông không thể có được thành công tại sân Bernabeu.

Như đã biết, cựu HLV Villarreal đã phải nhận quyết định sa thải sau buổi họp gồm tất cả các thành viên trong BLĐ Kền kền trắng ngày hôm qua, một cái án mà Manuel Pellegrini cùng tất cả NHM đã sớm đoán biết từ trước. Thậm chí trước đó, cựu HLV Real còn nhấn mạnh: “Ngay cả khi khi vượt qua Barcelona để giành chức VĐ La Liga, tôi cũng sẽ phải ra đi”. “Tôi đến đây với một niềm hy vọng và tự hào lớn lao khi được dẫn dắt một đội bóng như Real Madrid”, chiến lược gia người Chile bày tỏ trên Cadena Ser. “Đáng tiếc là tôi đã không thể làm những gì tôi muốn và điều đó đã được thể hiện từ đầu mùa giải”. “Luôn có rất nhiều bất đồng tại CLB, tôi không thể giữ lại Sneijder và Robben, hai cầu thủ rất quan trọng trong kế hoạch của tôi với đội bóng. Đúng như HLV Vicente Del Bosque (hiện đang dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha) đã từng nói, họ không bao giờ dành sự tôn trọng cho các HLV”. Ngoài ra, Pellegrini còn tiết lộ gần như không có cách nào liên lạc được với Florentino Perez gần như trong suốt cả mùa giải bởi đường dây điện thoại từ văn phòng ông đến văn phòng Chủ tịch lúc nào cũng trong tình trạng không kết nối. “Tôi đã không một lần được nói chuyện với Chủ tịch CLB kể từ tháng Tám. Tôi không thể đưa ra bất cứ lời nhận xét nào về Perez đơn giản là vì tôi không biết ông ấy là người thể nào. Nhưng tôi đã thực sự bị tổn thương vì cái cách đội bóng đã đối xử với tôi và cái cách mà họ tìm kiếm một người khác để thay thế tôi". Bảo Bình Tin khác

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_75662.aspx