Pep Guardiola bóng gió nghỉ hưu: Kết thúc sự nghiệp, tôi sẽ biến mất

Với chiến lược gia người Tây Ban Nha, sự nghiệp huấn luyện của đầy ắp vinh quang của ông đang đi đến những nấc thang cuối cùng.

Pep Guardiola đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp cầm quân của mình. Sau khởi đầu đầy hứa hẹn trên đất Anh, Manchester City đã rơi xuống vị trí thứ 4 và bị đội đầu bảng Chelsea bỏ lại với khoảng cách khá xa.

Với sức ép của Arsenal, Tottenham hay Manchester United, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Pep Guardiola phải cùng đội bóng của mình chiến đấu để bảo vệ vị trí trong nhóm dự Champions League. Tuy nhiên, tình hình khó khăn không khiến vị chiến lược gia 45 tuổi cảm thấy nản lòng.

Với Pep Guardiola, áp lực là một phần tất yếu của các huấn luyện viên. Ảnh: The Guardian

Trong bài phỏng vấn mới đây với NBC Sports, Pep Guardiola đã có những chia sẻ về công việc huấn luyện, về cách nhìn bóng đá dưới con mắt của một nhà quản lý cùng dự định sớm kết thúc sự nghiệp huấn luyện của mình khi đang đi những bước cuối cùng trên băng ghế huấn luyện của Manchester City.

VTC News xin lược dịch bài phỏng vấn mới đây để độc giả hiểu hơn phần nào con người cùng triết lý làm việc của một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá.

- Trong các kỹ năng của huấn luyện viên, điều gì là quan trọng nhất?

Chiến thuật là yếu tố sống còn, bởi các cầu thủ cần biết họ phải làm gì trên sân. Mối quan hệ và cách hành xử giữa các thành viên trong đội bóng cũng là điều rất đáng lưu tâm và nên duy trì ở mức tốt nhất có thể.

Pep Guardiola luôn dành sự quan tâm cho các cầu thủ

Mọi thứ đều rất quan trọng: Cuộc sống của bạn, những vấn đề riêng tư và cả mối quan hệ với giới truyền thông nữa. Đặc biệt hơn, người hâm mộ cần hiểu: Họ là những con người nhiệt thành, họ đang cổ vũ một đội bóng chất lượng với những cầu thủ chất lượng.

Manchester City không sở hữu lịch sử hào hùng với rất nhiều danh hiệu như Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Juventus hay Bayern Munich. Chúng tôi cần được tham dự đấu trường châu Âu liên tục trong 10 năm để có được sự trưởng thành. Tin tôi đi, điều đó quan trọng hơn việc bạn giành được một danh hiệu nào đó.

Video: Chiến thắng ấn tượng của Manchester City trước Barcelona

- Trong suy nghĩ của ông, bóng đá giống như một dàn nhạc giao hưởng, vậy toàn đội phải tiến hành và luyện tập ra sao?

Tôi không thích quan điểm "chơi bóng tự do" và "chơi bóng vì bản thân" của bất cứ cầu thủ nào. Họ phải hiểu: họ là một phần của tập thể cùng với 10 cầu thủ khác nữa. Nếu ai cũng chơi bóng như những nhạc sĩ nhạc jazz, đội bóng của tôi sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nói cách khác, đó chẳng phải là đội bóng nữa.

- Ông từng nói: Theo dõi 6 trận gần nhất của đối thủ là đủ với mình?

Đấy là khi tôi còn trẻ và đủ khả năng xem 6 trận đấu của mỗi đối thủ. Giờ thì tôi đã già rồi...

Pep Guardiola thừa nhận không "chăm chỉ" như hồi còn trẻ

- Ông có bao giờ để ý đến những khoảnh khắc mà ông tìm ra cách hóa giải đối phương hay không?

Có, nhưng hiện tại tôi không để ý đến những điều đó. Tôi vẫn đang nỗ lực để hiểu hơn về cầu thủ của mình. Tôi không muốn ai đó đến, đặt cho tôi câu hỏi và tôi không thể trả lời. Tôi phải tránh xa điều đó.

- Có khi nào ông thấy lo lắng trước mỗi trận đấu hay không?

Có chứ, ai cũng cần có cảm giác đó. Nếu bạn không thấy lo lắng, bạn nên nghỉ luôn công việc của mình đi!

Bạn phải cảm thấy lo lắng, cảm thấy áp lực dâng trào trong cơ thể của mình. Dẫu vậy, những thứ đó tạo cho bạn một nguồn năng lượng tuyệt hảo đấy.

Pep Guardiola coi sức ép là động lực cho thành công của mình

- Nếu không phải tỉ số, đâu là thứ mà ông kiếm tìm khi ông luôn bị người khác đánh giá qua những thành quả của mình?

Đó là cách đội bóng của tôi thi đấu. Kết quả không có ý nghĩa gì với tôi.

Kết quả tốt tức là: Tôi sẽ có thêm hai ngày hạnh phúc khi không phải đối diện với những chỉ trích và sẽ có thêm thời gian để cải thiện đội bóng. Cách chơi của toàn đội mới là điều ảnh hưởng lớn nhất đến công việc của tôi.

Chúng tôi đã đánh bại Burnley và Crystal Palace, nhưng tôi không thấy hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ. Tôi hạnh phúc với chiến thắng, song tôi muốn toàn đội chơi bóng theo ý của mình.

Nếu không phải thì tôi ở đây làm gì? Để giành những danh hiệu à? Có thể, nhưng vô địch rồi sau đó thì sao? Tất nhiên là tôi hạnh phúc khi được làm việc với các cầu thủ, nhưng cách thể hiện của họ mới là điều lí do xác đáng nhất.

Video: Manchester City đánh bại Burnley trong thế thiếu người

- Chỉ khi đội bóng chiến thắng, ông mới chăm chú đến những sai lầm của đội nhà?

Đó là một phần trong công việc của tôi, huấn luyện viên nào lại không khao khát chiến thắng chứ? Khi đội nhà có được kết quả như ý, tôi sẽ hạnh phúc và thoải mái nhâm nhi một li rượu vang.

Nhưng điều tôi khiến tôi hứng thú là nghĩ đến bước đi tiếp theo của đội bóng, làm sao cho nó được tốt hơn. Nếu không, tôi đã không có mặt ở đây.

Tôi thấy mình đang ở điểm cuối của sự nghiệp huấn luyện. Tôi sẽ không huấn luyện đến năm 60 hay 65 tuổi đâu, tôi sẽ dẫn dắt Manchester City trong 3 năm hoặc lâu hơn. Nhưng dù thế nào, tôi đã ở gần ngưỡng cuối trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ dự định nghỉ hưu sớm

- Bóng đá khiến ông thích thú ở điểm gì?

Ở bản thân mỗi trận đấu với 90 phút, nơi tôi chuẩn bị chiến thuật và những buổi tập cho toàn đội. Đó là lí do tôi có mặt ở đây. Khi tôi kết thúc sự nghiệp, tôi sẽ biến mất và bạn không thể tìm thấy tôi đâu.

Tôi nghĩ chiến lược gia nào cũng sẽ như tôi thôi. Dù sao, với tôi, bóng đá là một điều gì đó thật tuyệt diệu.

Hồng Nam

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/pep-guardiola-bong-gio-nghi-huu-ket-thuc-su-nghiep-toi-se-bien-mat-d296915.html