Pepsi thâu tóm thất bại công ty sữa chua

Ngày 5/2, nhà sản xuất sữa chua Chobani LLC của Hy Lạp cho biết họ đã từ chối bán cổ phần công ty cho gã khổng lồ PepsiCo Inc và các nhà đầu tư khác.

Chobani, được thành lập bởi tỷ phú Hamdi Ulukaya, đã hợp tác cùng Goldman Sachs Group Inc để phát triển việc bán hàng sau khi được một số bên tiếp cận vào năm 2015.

Trong email trao đổi với Reuters, Chobani cho biết họ từ chối lời mời của PepsiCo một phần là do các điều khoản.

Trong khi Chobani chỉ muốn bán một phần nhỏ cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài, PepsiCo muốn mua lại phần lớn công ty.

Nhà sản xuất sữa chua hàng đầu Hy Lạp cho biết sự độc lập vẫn là giá trị cốt lỗi của công ty và của thương hiệu Chobani.

Đối thủ lớn nhất của PepsiCo là Coca-Cola Co cũng từng muốn mua lại cổ phần của Chobani nhưng mọi chuyện đã kết thúc vào tháng 10/2015 khi công ty này cho biết hãng sản xuất sữa chua của Hy Lạp không còn là danh mục đầu tư tốt nhất.

Các công ty khác cũng thể hiện sự quan tâm tới Chobani, trong số đó có nhà sản xuất thực phẩm hữu cơ WhiteWave Foods Co.

Hiện tại PepsiCo chưa có bình luận thêm gì về điều này.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/pepsi-thau-tom-that-bai-cong-ty-sua-chua-2016020605215566p4c147.news