Phá băng lừa tình qua mạng ở Singapore và Malaysia

Những kẻ lừa đảo vào vai người thành công hay hấp dẫn đã lừa các nạn nhân ở cả 2 nước ít nhất 245.000 SGD (hơn 4 tỷ đồng).

Những kẻ lừa đảo vào vai người thành công hay hấp dẫn để tạo mối quan hệ tình cảm trên mạng với nạn nhân

Theo Channel NewsAsia, Cảnh sát Singapore (SPF), ngày 11-9, Bộ Thương mại Singapore (CAD) và Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CCID) của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã chia sẻ thông tin tình báo quan trọng về những vụ lừa tình trên Internet được báo cáo ở cả 2 nước từ tháng 2.

Những kẻ lừa đảo vào vai người thành công hay hấp dẫn để tạo mối quan hệ tình cảm trên mạng với nạn nhân, sau đó nói họ đã bị nhà chức trách bắt giữ và nhờ nạn nhân chuyển tiền nộp phạt và phí.

CAD và CCID đã xác định một số nghi phạm chịu trách nhiệm ít nhất 7 vụ lừa tình được báo cáo ở Singapore và 25 vụ ở Malaysia.

SPF cho biết, trong chiến dịch phối hợp vào 2 ngày 6 và 7-9, CCID đã bắt giữ tại Kuala Lumpur 11 nghi phạm, trong đó có đến 10 người châu Phi. CAD đã bắt giữ 3 người Singapore ở Singapore đã giúp chuyển các khoản tiền lừa đảo.

BẢO NGHI - Ảnh minh họa: MEDIACORP

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pha-bang-lua-tinh-qua-mang-o-singapore-va-malaysia-467205.html