Phá băng tống tiền người Việt tại Đức

B.Z dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát cho hay băng nhóm này đòi nhiều thương nhân Việt Nam những khoản tiền bảo kê lớn và dọa sẽ phá hoại cửa hàng nếu không chịu nộp tiền. Nghi phạm tên Hoi, 41 tuổi, bị cho là kẻ cầm đầu. Người này từng chịu án tù ở Đức vì tội mưu sát. Cảnh sát Đức còn cung cấp số điện thoại đường dây nóng để mọi người có thể liên hệ, kể cả cung cấp thông tin nặc danh bằng tiếng Việt, theo B.Z.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110710/pha-bang-tong-tien-nguoi-viet-tai-duc.aspx