Phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 5/12, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) công an TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công 1 đường dây ma túy lớn từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ do Nguyễn Duy Thạch Thảo (ngụ Q.10) điều hành.

4 nghi can trong đường dây ma túy bị bắt giữ

Trước đó, vào 18h30’ tối ngày 28/11, các trinh sát đã mật phục đã bắt quả tang Thảo khi đang nhận ma túy đá tại ngôi nhà nằm trên đường Tô Hiến Thành, P.13, Q.10. Đối tượng vận chuyển, giao 3009,36gram ma túy là Lâm Tú Trân (tự Bà Môi, 55 tuổi, ngụ Q. Bình Tân).

Khám xét, công an tiếp tục phát hiện 2 bánh heroin có trọng lượng 706gram, 29 gói nilon có trọng lượng gần 400 gram heroin, 9 gói linon có trọng lượng hơn 761 gram ma túy đá, 1 hộp nhựa chứa gần 9gram heroin, 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật.

Trong khi đó, 1 nhóm trinh sát ập vào khám xét nhà Phụng (52 tuổi) và Lâm Đạo Long (43 tuổi, quốc tịch Úc) thu giữ 1.429 gram heroin, gần 4kg ma túy đá.

Ma túy bị thu giữ

Bước đầu, Phụng và Long khai nhận số ma túy trên được Phụng và một đối tượng tên Lê Quang Cường (51 tuổi, ngụ Q.10) lấy trực tiếp từ Campuchia rồi đem về Việt Nam bán lại cho Thảo. Để lấy hàng, Cường và Phụng thuê người sang Campuchia rồi vận chuyển trực tiếp tới tay Thảo. Cả 2 chỉ tới nhà Thảo để thu tiền và chuyển cho đối tác.

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/pha-duong-day-ma-tuy-lon-tu-campuchia-ve-viet-nam-post215293.info