Phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh

Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Công an huyện Thăng Bình triệt phá thành công đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả với số lượng lớn, bắt giữ 7 đối tượng.

Đối tượng Chu Thị Oanh. Ảnh: Báo Quảng Nam

Vào giữa tháng 5 vừa qua, một số tiểu thương chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) nghi ngờ 2 thanh niên đến mua hàng của họ bằng tiền giả nên điện báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng mở cuộc truy xét và bắt được 2 đối tượng là anh em ruột, gồm Đào Văn Cần (SN 1989) và Đào Văn Ninh (SN 1981), cùng ngụ xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thu giữ 102 tờ tiền polyme giả, mệnh giá 200.000 đồng.

Theo lời khai của Cần, số tiền giả trên anh ta nhận từ một đối tượng tên Hòa để đưa đi tiêu thụ, tỉ lệ ăn chia 50:50. Ngày 13/5, Cần rủ Ninh đón xe từ Đắk Lắk xuống Quảng Nam để tiêu thụ tiền giả. Trước đó, Cần cũng đã tiêu thụ gần 20 triệu đồng tiền giả tại Đắk Lắk.

Trên cơ sở điều tra ban đầu, cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, đối tượng tiêu thụ tiền giả là người ở nhiều tỉnh khác nhau; địa bàn tiêu thụ rộng, có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc; các đối tượng đã dùng thủ đoạn trộn tiền thật với tiền giả để đem đi tiêu thụ hoặc dùng tiền giả mua những mặt hàng giá trị thấp để nhận lại tiền thật… nên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo PA92 điều tra mở rộng để truy bắt số đối tượng còn lại trong đường dây này.

Sau đó 2 ngày, PA92 đã xác định thêm danh tính và nơi ẩn náu của 5 đối tượng.

Ngày 18/5, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, PA92 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú thôn 10B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ 35 tờ tiền polyme giả mệnh giá 200.000 đồng.

Cũng trong ngày 18/5, PA92 bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, xóm Trám, Đào Xá) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, trú xóm Nón, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, Thái Nguyên), thu giữ 21 tờ tiền polyme giả mệnh giá 200.000 đồng.

Ngày 19/5, tại Đắk Nông, PA92 đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Chu Thị Oanh (tên gọi khác là Chu Thị Vanh, SN 1969, trú tại xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) - đối tượng chính trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này. Khám xét người Oanh, phát hiện thu giữ 200 triệu đồng tiền polyme giả mệnh giá 200.000 đồng.

Qua đấu tranh, Oanh khai nhận đã mua số tiền giả trên của đối tượng tên A Mỉng (người Trung Quốc) với số tiền 25 triệu đồng.

Các đối tượng Cần, Ninh, Tuân đều nghiện ma túy nặng; đối tượng Hòa và Oanh đã có tiền án về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Hiện vụ án đang được PA92 tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo Báo Quảng Nam)

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/an-ninh-trat-tu/pha-duong-day-tang-tru-luu-hanh-tien-gia-lien-tinh/255480.vgp