Phá rừng đầu nguồn Khe Đương: Nếu cần sẽ khởi tố

Huyện Hòa Vang đã yêu cầu Hạt kiểm lâm cùng Công an huyện vào cuộc điều tra việc chặt phá rừng trái phép. Nếu cần thiết sẽ khởi tố vụ án.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước việc khu rừng phòng hộ đầu nguồn ở Khe Đương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị tàn phá nặng nề.

Theo phản ánh của nhiều tờ báo, Công ty TNHH Bông Sen Vàng là đơn vị tiến hành chặt hạ cây để khai thác khoáng sản (chủ yếu là vàng) khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Chiều 13/6, trao đổi với Đất Việt, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang xác nhận thông tin trên.

Ông Hành cho biết, ông đã chỉ đạo cho Hạt kiểm lâm Hòa Vang cùng với UBND xã Hòa Bắc cùng Công an huyện và các các ngành chức năng tiến hành điều tra hiện trường, xác định mức độ vi phạm của Công ty TNHH Bông Sen Vàng.

Huyện Hòa Vang đã yêu cầu Hạt kiểm lâm cùng Công an huyện vào cuộc điều tra việc chặt phá rừng trái phép. Nếu cần thiết sẽ khởi tố vụ án. Ảnh: NLĐ

“Nếu cần thiết sẽ khởi tố vụ án. Hiện nay chi cục kiểm lâm đang làm việc với công ty TNHH Bông Sen Vàng. Thành phố cũng giao cho Công an tiến hành tổ chức thực hiện. Các cơ quan cũng chưa có báo cáo gì”, ông Hành khẳng định.

Cùng ngày, ông Lê Đình Thám, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang cho biết, đơn vị này đã báo cáo sự việc Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng.

“Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng đã báo cáo lên UBND TP Đà Nẵng. Thành phố đã giao ngược lại cho Công an thành phố để tiếp tục làm rõ vấn đề”, ông Thám khẳng định.

Tờ Người lao động cũng dẫn lời ông Lê Đình Thám cho biết, đối chiếu với ranh giới giao rừng cho Công ty TNHH Bông Sen Vàng tại quyết định ngày 21/4/2017 của UBND TP Đà Nẵng về việc thu hồi 21 ha rừng giao cho Công ty TNHH này để trồng rừng, quản lý bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh thì trong 13 cây bị chặt hạ trên có tới 9 cây nằm trong diện tích giao cho công ty và chỉ có 4 cây ở ngoài.

Ông Thám cũng cho biết, việc Công ty tự chặt hạ cây gỗ khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng là trái quy định pháp luật. Hạt kiểm lâm huyện đã yêu cầu Công ty giữ nguyên hiện trường.

Theo tìm hiểu, khu vực rừng bị phá gần tiểu khu 27 là rừng tự nhiên đầu nguồn có chức năng rừng phòng hộ. Còn rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 29 do Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng Đà Nẵng làm chủ rừng.

Điều đáng nói, theo phản ánh của báo chí, đơn vị này chỉ vừa được giao đất giao rừng nhưng đã đầu tư trang thiết bị, máy móc để thực hiện các công đoạn thăm dò khai thác khoáng sản (chủ yếu là vàng) từ 3 năm nay.

Hà Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pha-rung-dau-nguon-khe-duong-neu-can-se-khoi-to-3337292/