Phá vỡ một đường dây mua bán trẻ em ở Lào Cai

Ngày 1/7, bằng biện pháp nghiệp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt được Sìn Minh Nguyệt để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, Sìn Minh Nguyệt trú tại bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu làm gái bán dâm tại châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và sống như vợ chồng với Lục Văn Long (sinh năm 1981, người Trung Quốc).

Trong quá trình chung sống, Lục Văn Long không muốn Nguyệt tiếp tục làm gái bán dâm, nên Long bàn với Nguyệt về Việt Nam tìm đưa phụ nữ sang Trung Quốc làm gái bán dâm, với hình thức ăn chia 50/50 (gái bán dâm hưởng 50% số tiền, Long và Nguyệt hưởng 50% số tiền).

Tháng 10/2015, Nguyệt được một người đồng hương tên Pánh (sinh năm 1990), làm nghề tự do ở Quảng Châu (Trung Quốc) giới thiệu và cho số điện thoại của Lò Thị Si (sinh năm 1997), là gái bán dâm tại Côn Minh (Trung Quốc). Qua nhiều lần liên lạc, Si ngỏ ý muốn sang chỗ Nguyệt làm gái bán dâm vì ở Côn Minh không kiếm được tiền.

Đối tương Sìn Minh Nguyệt

Tết Ất Mùi 2015, Nguyệt và Si về xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu) ăn Tết và gặp nhau. Si nói sẽ sang chỗ Nguyệt để làm gái bán dâm, đồng thời giới thiệu với Nguyệt 2 người tên Lò Thị H (sinh năm 2000) và Lò Thị A (sinh năm 2001) ở cùng xã muốn sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Si nói với Nguyệt, nếu dẫn người sang Trung Quốc làm giái bán dâm, thì Nguyệt có cho Si tiền không. Nguyệt gọi điện cho Lục Văn Long ở Trung Quốc để thông báo, thì Long trả lời cứ đưa sang sẽ trả cho Si mỗi người đưa sang Trung Quốc là 1.000 nhân dân tệ.

Sau khi bàn bạc, thống nhất với Si, Nguyệt bảo Si gọi điện cho Lò Thị A và Lò Thị H đến nhà chị gái ở bản Bo, Tam Đường (Lai Châu) để xem mặt, sau đó thống nhất việc tổ chức đưa Si, A, H sang Trung Quốc. Nguyệt đưa cho Si 1.000.000 đồng và đưa cho Lò Thị A, Lò Thị H mỗi người 500.000 đồng, đồng thời yêu cầu H, A tự bắt xe khách xuống Lào Cai, sau đó Nguyệt sẽ đón; còn Si được người yêu chở xuống Lào Cai bằng xe máy.

Khi đến Lào Cai, Nguyệt, Si, H, A thuê nhà nghỉ ở gần biên giới để tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ngày 4/6/2016, Nguyệt gọi xe ôm đưa Si, A, H đến khu vực biên giới thuộc xã Bản Phiệt (Bảo Thắng) để vượt biên sang Trung Quốc, thì bị lực lượng chức năng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai bắt giữ; còn Nguyệt vượt biên qua khu vực biên giới phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) sang Hà Khẩu (Trung Quốc) để đợi Si, A, H. Khi nhận được tin Si, A, H bị lực lượng chức năng bắt, Nguyệt không liên lạc lại mà đi thẳng vào Vân Sơn (Trung Quốc).

Ngày 4/7/2016, tại khu vực biên giới thuộc tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện đối tượng Lục Văn Long (quốc tịch Trung Quốc) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lục Văn Long để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trước đó, ngày 1/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai bắt được Sìn Minh Nguyệt (sinh năm 1992), hộ khẩu thường trú tại bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tam Đường (Lai Châu) để điều tra về hành vi mua bán người, khi đối tượng đang nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV / Theo Báo Lào Cai

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/tin-tuc/pha-vo-mot-duong-day-mua-ban-tre-em-o-lao-cai-68142