Phá vụ án ma túy lớn nhất Tây Nguyên

"Khoảng 10 giờ sáng ngày 23.3, tổ chuyên án đã điều tra, khám phá thành công vụ án vận chuyển ma túy lớn nhất trên địa bàn Tây Nguyên".

Chiều ngày 24.3, đại tá Hoàng Đăng Nhiễu - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết thông tin trên. Qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum và Cục Phòng, chống ma túy nhận định có hoạt động ma túy ở hai bên ngoại biên giữa biên giới Việt Nam và Lào. Đầu tháng 2.2010, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum đã lập chuyên án mang mật danh “902 L” do đại tá Hoàng Đăng Nhiễu làm trưởng ban. Đường dây buôn bán ma túy này từng qua cửa khẩu Đường 9 và Camphuchia, song các lực lượng phối hợp truy quét gắt gao nên bọn chúng chuyển hướng hoạt động sang địa bàn tỉnh Atapư (Lào) và cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Kon Tum. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định được đối tượng đang ở tỉnh Chăm Pa Sắc (Lào) vào ngày 21.3, đến chiều ngày 21.3 có mặt ở tỉnh Atapư (Lào), sáng ngày 22.3 sẽ sang Việt Nam theo đường cửa khẩu quốc tế Bờ Y để chuyển giao hàng. Tang vật của vụ án. Đúng 8h30, ngày 22.3, các trinh sát phát hiện đối tượng có mặt ở nhà nghỉ Hòa Bình, huyện Ngọc Hồi. Khi hai đối tượng liên lạc và gặp nhau tại nhà hàng Phương Dung chuẩn bị giao hàng (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi), đã bị bắt ngay tại tiền sảnh vào lúc 10 giờ 10 phút. Tang vật vụ án thu được gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp (ký hiệu W.Y), một xe máy BKS 82 N1- 1295, 101USD, 3 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền bằng vàng và một thẻ ATM. Qua khai thác, tên Lê Thanh Hoàn (sinh 1972, trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, số hộ chiếu B1820130 được cấp ngày 7.1.2008) là đối tượng buôn bán ma túy chuyên nghiệp. Tên này thường xuyên qua lại biên giới, đi cửa khẩu này, về cửa khẩu khác. Khám xét trong điện thoại của y có một chùm hình ảnh về các loại ma túy đang thịnh hành trên thị trường. Tên Ngô Văn Dầu (sinh 1984, trú tại bản Mường Mày, thị xã Sa Ma Ki Say, tỉnh Atapư, Lào, quốc tịch Lào). Tên này trước đây đã đưa 3 đối tượng người Lào qua Việt Nam để tìm mối tiêu thụ heroin nhưng bất thành và thường xuyên qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi để làm môi giới, đồng thời, trực tiếp đưa hàng từ Atapư (Lào) đi Camphuchia và từ Atapư (Lào) đi cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/pha-vu-an-ma-tuy-lon-nhat-tay-nguyen/20103/178689.laodong