Phải được lòng dân

(ANTĐ) - Tuyên bố của Tổng Thư ký NATO Rasmussenn rằng Mỹ cần phải áp dụng biện pháp chống nổi dậy mới ở Afghanistan bằng kế hoạch tái thiết và phát triển là lời thừa nhận rõ ràng biện pháp quân sự không thể mở lối thoát cho cuộc chiến ở đất nước Nam á này.

Cảnh nghèo khó của trẻ em Afghanistan 8 năm qua, dù đã tăng quân và đổ không ít tiền của vào Afghanistan nhưng Mỹ vẫn đang đứng trước nguy cơ bị sa lầy trong cuộc chiến này. Những con số thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, đã có tổng cộng 384 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng tại Afghanistan, trong đó có 226 lính Mỹ. Rất nhiều chuyên gia quân sự thừa nhận rằng, thành công tại chiến trường Afghanistan còn lâu mới đạt được, cho dù Mỹ có tiếp tục đổ thêm nhiều nguồn lực vào đất nước này. Nguyên nhân được lý giải bằng việc Washington chỉ mải tập trung cho các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tiêu diệt Taliban và Al-Qaeda để tránh một sự kiện như vụ khủng bố đẫm máu 11-9-2001 nữa xảy ra trên đất Mỹ, mà quên mất những mục tiêu dân sự để mang lại thịnh vượng cho người dân Afghanistan. Chính sự nghèo đói và bất ổn kéo dài đã làm người dân Afghanistan đang quay lưng lại với đội quân vốn được quảng bá là “người giải phóng”. Sau 8 năm nhìn lại, bức tranh Afghanistan thật ảm đạm. Bản báo cáo gần đây của UNICEF cho biết khoảng 22 triệu người Afghanistan, chiếm 70% dân số đang sống trong nghèo khổ và dưới tiêu chuẩn thông thường. 40% trẻ em dưới 3 tuổi bị nhẹ cân và 54% trẻ em dưới 5 tuổi rơi vào tình trạng còi cọc. Hơn 100.000 người, phần lớn và phụ nữ và trẻ em, buộc phải di dời chỗ ở vì xung đột và hạn hán. Còn theo nghiên cứu do Hiệp hội Y khoa Mỹ, 2/3 số người Afghanistan trên 15 tuổi bị chán nản, rối loạn tâm lý cũng rất phổ biến. Việc lạm dụng vũ lực, đặc biệt là dùng máy bay không người lái không kích đã gây ra nhiều vụ tấn công nhầm. Rất nhiều người Afghanistan vô tội phải bỏ mạng, có những đám cưới bị biến thành đám tang. Hành động này đã thổi ngọn lửa thù hận, đẩy những dân thường tiến lại gần hơn với Taliban. Chính cố vấn an ninh quốc gia Mỹ L. Jones đã phải thừa nhận: “Chỉ một vụ tai nạn (đánh bom nhầm) có thể tạo thêm hàng ngàn tên khủng bố…”. Hệ quả là dù quân Mỹ và NATO liên tiếp tiến hành các cuộc càn quét song Taliban lại ngày càng hoành hành mạnh mẽ với chiến thuật khai thác tâm lý bất bình của người dân. Giờ đây, theo Tổng Thư ký NATO Rasmussenn, liên quân sẽ tìm cách chiếm lĩnh địa bàn rồi giao cho quân đội Afghanistan quản lý, sau đó phải tài trợ cho các dự án phát triển để thu hút sự ủng hộ của người dân. Trên bình diện chính trị, Tổng thống Karzai sẽ phải tiếp tục đề nghị hòa giải dân tộc với những phần tử Taliban sẵn sàng tách khỏi quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Như vậy là sau 8 năm theo đuổi chiến tranh, Mỹ và NATO mới hiểu rằng, không phải chiến thắng trên chiến trường mà cuộc chiến giành giật lòng dân mới chính là lối thoát cho Mỹ khỏi “bãi lầy” Afghanistan.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60182&channelid=7