Phạm Băng Băng: "Muốn dành thời gian hưởng thụ cuộc sống"

Phạm Băng Băng là diễn viên thành đạt nhất trong giới 8X của Trung Quốc. Từ một diễn viên phụ cô trở thành ngôi sao rồi trở thành bà chủ của một hãng phim và làm hiệu trưởng của một trường nghệ thuật.

Phạm Băng Băng được coi như nữ diễn viên thành đạt nhất trong giới 8X của Trung Quốc. Cô đi lên từ một diễn viên phụ đến diễn viên hàng đầu rồi bà chủ của một hãng phim tư nhân đồng thời còn đảm đương vai trò hiệu trưởng của một trường nghệ thuật. Phạm Băng Băng là người phụ nữ biết nắm bắt và làm chủ cuộc sống của mình. Tờ tạp chí Cosmopolitan số ra tháng 3/2010 đã có cuộc trò chuyện với cô gái 8X này. * Năm 2010 mở đầu cho một thập kỷ mới, nếu viết thư cho chính mình trong tương lai chị sẽ nói gì với mình? - Tôi không phải là người thích đặt mục tiêu cho mình, nếu tìm được một vai diễn mình yêu thích là hài lòng rồi. Nếu như được hợp tác với Lưu Thanh Vân và Lưu Vỹ Cường thì càng tốt. Rất nhiều diễn viên có thói quen từ cuối năm ngoái đã lên kế hoạch, sắp xếp công việc cho cả năm nay, làm như thế có thể không phải lo lắng nhiều nhưng cũng thiếu đi cảm giác mới mẻ. Năm nay tôi hy vọng làm việc ít đi một chút, dành nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống, đi du lịch. Nói cho cùng, phụ nữ cũng chỉ mong có một mái ấm gia đình. Kế hoạch 10 năm, quá xa xôi, nói không chừng chỉ là xây dựng một gia đình hạnh phúc. * Tính trong năm 2009, một loạt các phim chị đóng như Phi thường hoàn mỹ, Thập nguyệt vi thành, Cảnh sát tương lai, Núi Quan Âm, Nhật chiếu Trùng Khánh… đều lần lượt công chiếu. Số lượng phim chị tham gia đóng lên tới hơn 10 bộ phim trong một năm và đều là những bộ phim “xưng bá” của năm. - Có lẽ do hai năm vừa qua tôi không yêu đương nên có nhiều thời gian để đóng phim hơn. Hai từ “xưng bá” mang nhiều hàm ý quá, cũng có nhiều lời phê bình rằng các vai diễn của tôi không đều sức, hy vọng mọi người nhìn nhận những cố gắng của tôi. Sắp tới tôi có một vai diễn trong bộ phim Tân Thiếu Lâm Tự bên cạnh Thành Long, Lưu Đức Hoa và Tạ Đình Phong. * Nhiều nữ diễn viên sau khi thành danh thường tranh giành vai nữ chính số 1, Phạm Băng Băng đã ở đỉnh vinh quang liệu có chấp nhận một vai diễn nhỏ? - Thực ra đâu nhất định cứ phải là vai chính, nếu có khả năng thì chỉ một cảnh cũng đủ để phát huy. Tại sao cứ phải quan tâm đến vị trí số 1 hay số 2? * Rất nhiều nữ minh tinh của Hollywood mở công ty riêng, họ tự sản xuất phim thậm chí là làm đạo diễn, thích làm phim gì thì quay phim đó. Phạm Băng Băng không chỉ mở công ty điện ảnh mà còn mở cả trường dạy về nghệ thuật. - Người diễn viên thường rất bị động, họ phải thông qua người khác chọn vai diễn cho mình. Nếu như tôi muốn đóng phim với đề tài này, nhân vật này nhưng họ không mời tôi hoặc chưa tìm đến tôi, như vậy có phải rất đáng tiếc hay không. Tại sao chúng ta không thông qua bạn bè, những người đạo diễn ở bên cạnh để làm được những điều chúng ta muốn. Sự nghiệp của một nữ diễn viên hạn chế về mặt thời gian, tôi không muốn lãng phí nó bằng việc phải đóng những vai mình không thích. Từ bé tôi đã mơ ước được đóng phim, nhưng không biết nhờ ai giúp đỡ. Có rất nhiều bạn trẻ cũng mơ ước giống như tôi ngày xưa vậy, tôi muốn giúp họ một tay. Trường học của tôi đã mở được 6 năm nay và đang phát triển ổn định, rất nhiều học sinh của trường đã và đang đóng phim cùng với tôi. Hiền Thương (Theo Sina)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/135n20100301020814587t135/pham-bang-bang-muon-danh-thoi-gian-huong-thu-cuoc-song.htm