Phạm Quỳnh Anh giúp bé gái bị lạc tìm mẹ giữa 25.000 người

Hành động kịp thời của nữ ca sĩ được khán giả tán thưởng.

Tối qua, chương trình ca nhạc 'Mùa hè không độ' diễn ra tại Đại học Bách khoa, Hà Nội. Đêm nhạc quy tụ dàn ca sĩ đang được yêu thích nên thu hút hơn 25.000 khán giả.

Khi chương trình đang diễn ra, ban tổ chức được tin một bé gái khoảng 3-4 tuổi bị lạc mẹ. Phạm Quỳnh Anh - với vai trò nhà sản xuất - đã quyết định tạm dừng chương trình. Cô bé em bé lên sân khấu, thông báo tình trạng để gia đình bé biết.

Nhờ động thái này của ban tổ chức, rất nhanh ngay sau đó bé gái đã tìm được mẹ giữa 'biển' người. Khán giả dành cho Phạm Quỳnh Anh và ban tổ chức những tràng pháo tay vì nghĩa cử lẫn hành động kịp thời.

Tham gia chương trình, Sơn Tùng M-TP mặc giản dị như một sinh viên. Trước đó, vào buổi chiều anh đã có buổi giao lưu gần gũi với các bạn trẻ.

Sự xuất hiện của nam ca sĩ khiến khán giả 'phát cuồng'. Anh lần lượt trình diễn các bài hit trong những năm qua.

Sơn Tùng M-TP còn thay mặt ban tổ chức tặng 5 suất học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi.

Phan Mạnh Quỳnh cũng được đón nhận nhiệt tình khi hát 3 hit 'Vợ người ta', 'Khi người đàn ông khóc' và 'Tri kỷ'.

Hoàng Tôn (trái) và Soobin Hoàng Sơn cũng là những giọng ca được mến mộ.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/pham-quynh-anh-giup-be-gai-bi-lac-tim-me-giua-25-000-nguoi-20160612123959263.htm