Phạm tội ở nước ngoài, có thể đưa về Việt Nam xử lý?

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi ngược đãi trẻ em. Dũng là một trong 2 thủ phạm có hành vi hành hạ, ngược đãi một bé trai 2 tuổi mang quốc tịch Campuchia trên lãnh thổ Campuchia gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua.

Nguyễn Thành Dũng (phải) và ông chủ đồn điền cao su người Hà Lan

Cùng với việc bắt giữ Nguyễn Thành Dũng, trong ngày 8/12 lực lượng Công an đã tổ chức khám xét căn hộ chung cư của Dũng tại khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh (TP HCM) để thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng.

Tại đây, cơ quan Công an thu được gần 50 đoạn clip về cảnh Dũng từng hành hạ cháu bé rất dã man như lột trần cháu bé rồi chích roi điện vào người, chọc gậy vào hậu môn. Hiện tên Dũng chưa khai lý do hành hạ cháu bé.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Dũng quê gốc ở tỉnh Hải Dương. Từ nhỏ, Dũng được một người phụ nữ nhận làm con nuôi và đưa vào tỉnh An Giang sinh sống. Cách đây không lâu, Dũng làm quen với đối tượng Stefan Struik (mang hai quốc tịch là Hoa Kỳ và Hà Lan) và có quan hệ đồng tính với người này; sau đó Dũng đồng ý nhận lời theo Stefan Struik sang Campuchia sinh sống trong trang trại của Stefan Struik. Tại đây hàng ngày ngoài làm đầu bếp, chịu trách nhiệm nấu nướng thì Dũng còn làm công việc trồng cây ca cao để mưu sinh.

Trước đó, theo thông tin ông Heng Sambath- Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Kompong Cham (Campuchia) cung cấp, có 2 người đàn ông Campuchia là Ret Sothy (28 tuổi), và Oeu Nat (25 tuổi) làm việc cho một chủ trang trại người Hà Lan ở tỉnh Mondolkiri tên Stefan Struik, cùng với một người Việt Nam tên Nguyễn Thành Dũng đã hành hạ một bé trai Campuchia và chia sẻ những hình ảnh này lên YouTube.

Sau khi clip quay cảnh đối tượng hành hạ cháu bé 2 tuổi được phát hiện, Cảnh sát Campuchia gửi thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam đề nghị hợp tác truy bắt Nguyễn Thành Dũng. Cảnh sát Campuchia cho rằng nghi phạm đã trốn khỏi quốc gia này. Nhận tin, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc đấu tranh, truy bắt Nguyễn Thành Dũng.

Một tổ công tác nhanh chóng vượt đoạn đường dài hơn 150km phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang để động viên Dũng ra đầu thú nhưng lúc đầu gia đình Dũng nói đối tượng đang lẩn trốn ở Campuchia. Tuy nhiên, trinh sát đã kiên trì vận động, thuyết phục người thân Dũng tại An Giang sớm đưa đối tượng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Khi lực lượng Công an đang ráo riết truy tìm thủ phạm thì chị của Dũng gọi điện thông báo rằng, gia đình sẽ đưa đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú. Đến tối 7/12, Nguyễn Thành Dũng đã đầu thú về hành vi trên.

Quá trình đấu tranh với Dũng, đối tượng thừa nhận mình là người đồng tính và có mối quan hệ tình cảm với Stefan Struik. Dũng thừa nhận bản thân và Stefan Struik- hai kẻ biến thái bệnh hoạn đã có hành vi hành hạ cháu bé 2 tuổi, quay clip tung lên mạng nhưng chưa khai rõ nguyên nhân, động cơ của hành vi bệnh hoạn đó.

Khám xét căn hộ nơi Dũng ở tại TP HCM, cơ quan Công an thu được gần 50 đoạn clip về cảnh Dũng từng hành hạ cháu bé rất dã man. Tại cơ quan công an, Dũng tỏ ra lo sợ và khai rằng mình bị tâm thần, rối loạn tâm lý. Sau khi được phân tích, vận động thuyết phục, Dũng nói rằng bản thân rất ân hận, muốn xin lỗi gia đình cháu bé.

Liệu nghi can có bị dẫn độ sang Campuchia để xét xử?

Được biết, cháu bé bị hành hạ, lạm dụng trong video clip có cha mẹ làm việc tại đồn điền của Stefan Struik. Dũng là đầu bếp tại đồn điền, đồng thời là bạn trai của người đàn ông Hà Lan. Sự việc chậm phát giác do gia đình cháu bé không hề biết việc con mình bị hành hạ. Thân thể đứa bé không xuất hiện vết thương hay bất cứ vết sẹo nào.

Sau khi hành vi phạm pháp của Dũng bị phát lộ, Chính phủ Campuchia đề nghị phía Việt Nam nếu bắt được nghi phạm thì trao trả cho họ để xử lý theo pháp luật quốc gia này vì vụ án xảy ra trên đất Campuchia. Nghi phạm đang bị cáo buộc vào 3 tội danh: Mua bán, ngược đãi và mua dâm trẻ em. Khung hình phạt cho 3 tội danh này lên đến 20 năm tù hoặc chung thân. Phía Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cho rằng, Stefan Struik (mang hai quốc tịch là Hoa Kỳ và Hà Lan) là chủ mưu, Dũng nghi phạm số 2, 2 đối tượng người Campuchia là đồng phạm giúp sức.

Dũng là người mang quốc tịch Việt Nam nhưng thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Campuchia và bị bắt tại Việt Nam thì liệu có phải di lý sang Campuchia để xét xử hay có thể xử tại Việt Nam? Về vấn đề này, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho biết nghi can Nguyễn Thành Dũng mặc dù phạm pháp ở Campuchia nhưng sẽ tiến hành điều tra, xét xử tại Việt Nam, thực thi theo các quy định của luật pháp Việt Nam.

Thiếu tướng Quân thông tin, Việt Nam và Campuchia dù đã ký hiệp định dẫn độ và hiệp định tương trợ tư pháp nhưng việc xử lý vẫn diễn ra trên đất Việt Nam. “Trước giờ chưa có trường hợp nào dẫn độ công dân Việt Nam sang nước ngoài để xử lý và trường hợp của Dũng cũng không ngoại lệ. Luật pháp Việt Nam không cho phép mang công dân của nước mình đi cho nước khác xử tội”- Thiếu tướng Quân nói.

Tuy nhiên, theo ông Quân, Việt Nam sẽ trao đổi thông tin lại với phía Campuchia theo hướng hỗ trợ nhau để xử lý vụ án đúng người, đúng tội.

Cũng liên quan đến thẩm quyền xét xử Nguyễn Thành Dũng, Luật sư Nguyễn Hằng Nga (Đoàn Luật sư Hà Nội) dẫn chiếu khoản 1 Điều 6 Bộ luật Hình sự quy định về Hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam như sau: “1. Công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này. Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịch thường trú ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Theo quan điểm của Luật sư Hằng Nga, hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Dũng hoàn toàn có thể xét xử tại Việt Nam, điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

Thành Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-tri/pham-toi-o-nuoc-ngoai-co-the-dua-ve-viet-nam-xu-ly-309553.html