Phạm Yến, Kim Huệ cùng trở lại ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

Cả Phạm Yến và Kim Huệ đều có tên trong danh sách triệu tập ĐT bóng chuyền nữ QG, nhưng dưới hai vai trò khác nhau, Phạm Yến là HLV còn Kim Huệ là VĐV.

Danh sách triệu tập ĐT bóng chuyền nữ quốc gia năm 2017 mới được công bố, và trong danh sách này, có rất nhiều điều thú vị.

Trong đó, đáng chú ý nhất là cả Kim Huệ trở lại ĐTQG. Kim Huệ trở thành VĐV già nhất đội (sinh năm 1982 - 35 tuổi), tức là gần gấp đôi tuổi của Đinh Thị Thúy (1998 - 19 tuổi), đồng đội của Kim Huệ tại Ngân hàng Công thương.

Phạm Yến (7) lên tuyển với vai trò HLV

Kim Huệ và Phạm Yến đều vẫn đang thi đấu, vẫn ra sân và vẫn đối đầu nhau trong các trận đấu giữa 2 kỳ phùng địch thủ Thông tin LienVietPostBank và Ngân hàng Công thương. Yến và Huệ cùng có tên đợt này. Thành phần Ban huấn luyện gồm ông Nguyễn Quốc Vũ (VTV Bình Điền Long An), Lê Thị Hiền (Quảng Ninh) và Phạm Thị Yến (Thông tin LienVietPostBank).

Ngoài trường hợp đặc biệt là Kim Huệ, ĐT bóng chuyền nữ QG lần này có tên rất nhiều VĐV trẻ 9x: Đinh Thúy - 1998 , Đoàn Xuân - 1997, Lê Thanh Thúy - 1995, Trần Thị Thanh Thúy - 1997, Dương Thị Hên (1998). Việc trẻ hóa đội tuyển là điều cần thiết và ngày càng có nhiều các nữ VĐV trẻ hứu hẹn thay thế các đàn chị vốn đã chinh chiến, cày ải quá nhiều.

Nhóm các VĐV nhiều kinh nghiệm là 2 libero Bùi Vũ Thanh Tuyền và Kim Liên, Hà Ngọc Diễm, Linh Chi. Bùi Ngà cũng đã có tên trong danh sách triệu tập lần này. Nữ phụ công cao 1,87m của Thông tin LienVietPostBank chưa thực sự đảm bảo 100% thể lực khi vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của chấn thương dây chằng gối. Tuy nhiên, Bùi Ngà vẫn được gọi lên.

Trần Quang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/pham-yen-kim-hue-cung-tro-lai-dt-bong-chuyen-nu-viet-nam-c9a533699.html