27 thí sinh đoạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật khu vực phía Bắc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã trao 15 giải Nhất, 27 giải Nhì, 43 giải Ba và 54 giải Tư cho các thí sinh dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc khu vực phía Bắc.

 Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc trao giải Nhất cho 15 đề tài. Ảnh: PV

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc trao giải Nhất cho 15 đề tài. Ảnh: PV

Ngày 12.3, Bộ GDĐT tổ chức bế mạc và trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học VISEF khu vực phía Bắc. Cuộc thi với sự tham gia của 34 đơn vị dự thi từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Qua 4 ngày tổ chức, từ 9-12.3, Bộ GDĐT đã trao 15 giải Nhất, 27 giải Nhì, 43 giải Ba và 54 giải Tư cho các thí sinh. 15 đề tài đoạt giải Nhất có 27 học sinh tham dự, trong đó Hà Nội có 5 đề tài, Lào Cai có 4 đề tài, Hải Phòng có 2 đề tài. Các tỉnh Nghệ An, Hưng Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh có 1 đề tài được trao giải Nhất.

Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng dự án đoạt giải với 21 dự án, trong đó có 3 dự án đoạt giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải Tư. Hải Phòng xếp thứ 2 với 12 dự án đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 3 giải Tư. Với 6 dự án tham dự, học sinh Lào Cai đã xuất sắc có 5 dự án đoạt giải, trong đó có 4 giải Nhất, 1 giải Tư và là địa phương có số lượng giải Nhất cao nhất cuộc thi.

Đây là năm học thứ 7 Bộ GDĐT tổ chức cuộc thi này nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và tăng cường vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Cuộc thi cũng nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng bám sát thực tế, tăng tính ứng dụng.

Cuộc thi có sự tham gia của 252 dự án đến từ 34 đơn vị (bao gồm 30 Sở GDĐT, 4 trường đại học). Trong số các dự án tham gia có 198 dự án của học sinh cấp THPT, số còn lại là dự án của học sinh cấp THCS.

Cuộc thi khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19.3 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc cuộc thi khu vực phía Nam, Ban tổ chức sẽ chọn đội tuyển dự thi Intel ISEF 2019 tại Hoa Kỳ.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/27-thi-sinh-doat-giai-nhat-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-khu-vuc-phia-bac-661959.ldo