Phân loại tại nguồn - Xử lý rác đúng cách

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thới Bình phối hợp với các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn triển khai phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và môi trường.

Năm qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn lồng ghép vào các cuộc họp và các hình thức khác, tổ chức tuyên truyền, tập huấn về BVMT gắn với hướng dẫn thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, có hơn 1.450 người dự. Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng các mô hình thí điểm phân loại, thu gom, xử lý rác sinh hoạt tại nguồn ở các xã: Trí Lực, Trí Phải, Biển Bạch Ðông, Tân Lộc, có hơn 500 hộ tham gia; thực hiện mô hình đổi rác thải nhựa nhận cây trồng tại xã Biển Bạch Ðông và Tân Lộc, với hơn 400 người tham gia.

Bà Trần Mỹ Phương, Ấp 5, xã Tân Lộc, chia sẻ: “Ông bà ta có câu “Nhà sạch thì mát”, nên tôi luôn giữ sạch nhà, sạch bếp. Ðối với rác thải sinh hoạt, tôi phân loại, rác hữu cơ ủ làm phân, rác thải nhựa gom bán phế liệu, rác không thể tái chế thì đốt đi cho sạch sẽ. Không rác thải thì môi trường sống của mình mới trong lành”.

Bà Trần Mỹ Phương phân loại rác thải, chừa riêng vỏ lon để bán phế liệu.

Các mô hình này đang được triển khai hiệu quả, người dân thực hiện tốt việc phân loại và xử lý rác thải sau phân loại, không tồn đọng rác thải. Qua tuyên truyền, vận động, hầu hết các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn nắm rõ chủ trương chung của huyện và rất đồng thuận. Các tổ chức, hộ gia đình chủ động thực hiện và có nhiều giải pháp hay, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Nguyễn Thúy Anh, ấp Kinh 9, xã Tân Bằng, cho biết: “Không chỉ giữ vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, phân loại rác, tôi còn chủ động vận động mọi người giữ gìn vệ sinh chung, giữ cho đường lộ và dòng sông không rác để có môi trường xanh, sạch”.

Bà Nguyễn Thúy Anh cùng người dân xung quanh vớt rác trên sông, nơi mình sinh sống.

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện còn cho lắp đặt mới 7 cụm pa nô, 68 bảng tuyên truyền; sửa chữa 4 cụm pa nô; hỗ trợ 360 áo, 700 nón, 2.700 túi vải và 7 ngàn tờ rơi tuyên truyền về phân loại rác cho các xã, thị trấn, phục vụ công tác tuyên truyền; trồng 1.500 cây xanh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần BVMT.

Ðặc biệt, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND huyện về việc thực hiện phong trào Toàn dân tham gia “Ngày Chủ nhật lao động” gắn với xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Sau thời gian thực hiện mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, đã ra quân 12 đợt, thu gom hơn 40 tấn rác, phát quang bụi rậm trên các trục giao thông và khơi thông dòng chảy trên 100 km, hỗ trợ 160 thùng chứa rác loại 240 lít, 39 xe gom rác đẩy tay loại 660 kg, hơn 4 ngàn lít chế phẩm sinh học... với kinh phí thực hiện khoảng 1 tỷ đồng. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác BVMT trên địa bàn huyện, nhất là khu vực nông thôn. Hiện nay, trên địa bàn huyện không có khu vực ô nhiễm cần tập trung xử lý.

Năm nay, huyện tiếp tục tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn. Ông Hứa Văn Tý, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, cho biết: “Tiếp tục hướng dẫn việc phân loại rác tại nguồn có nhiều lợi ích, đầu tiên là cho gia đình, rồi đến môi trường và xã hội, giảm ô nhiễm môi trường. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về BVMT, để từ đó người người đồng lòng thực hiện”./.

Thùy Linh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phan-loai-tai-nguon-xu-ly-rac-dung-cach-a32154.html