Phản lực Nga không vi phạm không phận Anh

(CAO) Phát ngôn viên Vladimir Drik của không lực Nga ngày thứ Năm 25.3 lên tiếng phủ nhận tường trình của London, nói 2 máy bay oanh tạc Nga đã vi phạm không phận Anh hồi tháng này – theo RIA Nocosti.

Ảnh tư liệu cho thấy một máy bay oanh tạc TU-160 của Nga (trái) và một phản lực chiến đấu bay ngang Quảng trường đỏ ở Moscow trong diễu hành Ngày Chiến thắng Hãng thông tấn của Nga trích dẫn: “Các máy bay oanh tạc chiến lược Tu-160 có bay ngang bầu trời Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương vào ngày 10.3, nhưng không vi phạm không phận bất cứ nước nào.” Bộ trưởng Quốc phòng Anh ngày 25 nói hai máy bay chiến đấu Tornado F3 của Không lực hoàng gia Anh đã được cử bay kèm các máy bay oanh tạc Nga Blackjack sau khi lên chặn chúng gần Stornoway, ở Outer Hebrides, ngoài khơi phía tây bãi biển Scotland vào sáng sớm ngày 10.3. Các máy bay Anh đã bay theo những máy bay Nga khi chúng bay về hướng nam, trước khi ngoặt lên phương bắc theo bờ biển Bắc Ireland, ra khỏi không phận Anh. Phi hành đoàn Tornado quay về căn cứ sau đó 4 giờ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=51944&mod=detnews&p=