Phân luồng, đẩy kẹt xe từ trên mặt xuống chân cầu chữ Y

Giảm được một điểm kẹt xe nhưng làm phát sinh 3-4 điểm kẹt liền kề.

Ngã ba giữa cầu chữ Y, nối quận 5 với quận 8 lâu nay là điểm kẹt xe nổi tiếng của TP. Cạnh đó, trên các nhánh cầu tình trạng xe lấn trái làm cho toàn cầu luôn rơi vào tình trạng ùn tắc.

Từ 18-3, Sở GTVT cho cắm dải phân cách cứng chia mặt cầu rộng 9 m thành hai chiều đi - về tách biệt.

Băng rôn thông báo phân luồng cầu chữ Y từ ngày 18-3

Băng rôn thông báo phân luồng cầu chữ Y từ ngày 18-3

Điểm quay đầu xe ngay dưới chân cầu phía quận 5 được đẩy ra xa hơn 100 m ngay ngã ba Nguyễn Biểu - Cao Đạt

Ngay ngã ba cầu chữ Y có nhánh rẽ sang đường Hưng Phú được lắp đặt các thanh barie cơ động để khi có kẹt xe do các dòng rẽ trái thì đóng lại chỉ còn dòng đi thẳng hoặc rẽ phải

Tương tự, ở ngã ba từ nhánh cầu đổ xuống phía quận 8, nơi ngã ba đường Dạ Nam - Nguyễn Thị Tần cũng có barie cơ động nhằm bó hẹp ngã ba rẽ phải, trái này lại khi xe đông

Do bó hẹp đường lên mặt cầu nên ùn tắc được đầy lùi ra xa, từ ngã ba Phạm Thế Hiển - Dạ Nam cách cầu chính 200 m

Ngã ba Dạ Nam - Nguyễn Thị Tần đã phát sinh thành điểm kẹt mới ngay dưới cân cầu chữ Y phía quận 8

Trên mặt cầu, nơi ngã ba chữ Y do phân làn mới nên giao thông có vẻ thông thoáng hơn

Nhưng phần dưới chân cầu, cả phía quận 5 và quận 8 đã nảy sinh thành điểm kẹt mới

... và xa hơn, nơi ngã ba Nguyễn Biểu - Cao Đạt kéo dài ra đến đường Trần Hưng Đạo cũng trở thành điểm kẹt xe mới

Với cách phân luồng mới, đặt dải phân cách giữa cầu chữ Y, Sở GTVT đã giảm được kẹt xe trên mặt chính giữa cầu nhưng đã phát sinh 3-4 điểm kẹt mới dưới chân cầu hoặc cách xa cầu.

Được biết Sở GTVT đang nghiên cứu giải quyết tình huống mới phát sinh này.

L. ĐỨC - H. TUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/phan-luong-day-ket-xe-tu-tren-mat-xuong-chan-cau-chu-y-693200.html