Phẫn nộ 6 người đàn ông cưỡng hiếp một nữ sinh, phát trực tiếp lên Facebook

Một nữ sinh 15 tuổi bị một nhóm 6 người đàn ông ở Chicago (Mỹ) cưỡng hiếp tập thể rồi phát trực tiếp lên Facebook nhưng điều đáng buồn hơn cả là trong số 40 người đã xem, không ai gọi điện báo cảnh sát, giải cứu nạn nhân.

Ảnh minh họa

Theo The Sun, nữ sinh bị tấn công tình dục bởi một nhóm 5 hoặc 6 người đàn ông hoặc thanh niên. Cảnh sát chỉ tìm được video cảnh cưỡng hiếp được phát trực tiếp trên Facebook sau khi mẹ của nạn nhân gọi điện báo.

Có khoảng 40 người đã được chia sẻ video cảnh cưỡng hiếp mà nhóm yêu râu xanh phát trực tiếp lên Facebook nhưng không ai lên tiếng. Sự việc chỉ được phát hiện sau khi mẹ của nữ sinh báo với cảnh sát về việc con gái mất tích kể từ hôm Chủ nhật (19.3). Hiện Facebook đã gỡ video và nạn nhân cũng đã trở về với gia đình.

Theo các nguồn tin, nữ sinh quen biết với ít nhất 1 trong những kẻ tấn công nhưng không cho biết họ biết nhau bằng cách nào. Hiện chưa có nghi phạm nào ra tự thú và cảnh sát cũng chưa bắt giữ nghi can nào.

Đây là lần thứ 2 trong những tháng gần đây Sở Cảnh sát Chicago phải điều tra các cuộc tấn công phát trực tiếp lên Facebook.

Bốn người bị bắt vào tháng 1 sau khi phát trực tiếp cảnh quay bằng điện thoại di động cho thấy họ "chế nhạo và đánh đập" một người đàn ông tàn tật.

Người phát ngôn của Facebook, Andrea Saul nói rằng cô không thể đưa ra bình luận gì cụ thể về vụ cưỡng hiếp phát trực tiếp lên Facebook ở Chicago, nhưng công ty "chịu trách nhiệm về việc giữ an toàn cho mọi người trên Facebook".

"Những tội ác như thế này thật đáng sợ và chúng tôi không cho phép loại nội dung như thế trên Facebook", cô Saul nói thêm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phan-no-6-nguoi-dan-ong-cuong-hiep-mot-nu-sinh-phat-truc-tiep-len-facebook-755655.html