Phân tích tỷ lệ phụ trận Pháp vs Iceland (02h00)

Một kịch bản gần như đã được định sẵn ở trận đấu này, Pháp tấn công liên tục và Iceland phòng ngự chặt chẽ, cùng với những tình huống ném biên đáng sợ.

Tỷ lệ tổng bàn thắng hiệp 1: -0.97 *1 1/4* 0.89

Tỷ lệ tổng bàn thắng chung mà các nhà tài đưa ra cho hiệp 1 trận Pháp vs Iceland lên tới 1 1/4. Điều đó cho thấy, họ rất lạc quan vào khả năng 45 phút đầu tiên sẽ xuất hiện bàn thắng, thậm chí có thể là 2 hoặc 3 bàn. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ chỉ là cái bẫy và các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng. Hãy nhớ rằng, Pháp là đội duy nhất có mặt ở tứ kết EURO 2016 mà không ghi bàn trong hiệp 1. Tất cả các bàn thắng của họ đến trong hiệp 2. Bên kia chiến tuyến, Iceland có lối chơi bùng nổ, nhưng rõ ràng trước chủ nhà Pháp, họ sẽ buộc phải thận trọng. Mà một khi đội bóng này tỏ ra thận trọng, họ có thể tạo ra một hàng thủ kiên cố khó xuyên phá. Nhiều khả năng, hiệp 1 trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số 0-0.

Pháp vs Iceland.

Tỷ lệ tổng phạt góc cả trận: 0.99 *10 1/2* 0.83

Vũ khí lợi hại nhất của Iceland là tinh thần và họ đã dùng điều này để quật ngã Anh. Thế nhưng, để làm điều đó trước Pháp là điều không hề dễ dàng. Pháp không phải là đội bóng rời rạc như Anh. Việc được chơi trên sân nhà giúp Les Bleus luôn ra sân với khí thế hừng hực, chưa kể họ lại sở hữu đội hình mạnh hơn, có nhiều cầu thủ tên tuổi hơn...Có thể tin, Pháp sẽ dễ dàng áp đảo Iceland về mặt thế trận.

Tấn công nhiều, đặc biệt là khi sở hữu những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ, Pháp đương nhiên sẽ có thể được hưởng nhiều quả phạt góc. Bên kia chiến tuyến, Iceland cũng dùng rất nhiều đường bóng ra biên rồi tạt vào... Những điều này mang tới viễn cảnh về một trận đấu nhiều phạt góc.

Nên biết rằng, 2 trận đấu gần đây của Pháp trước những đối thủ có trình độ chuyên môn khá cao là CH Ireland và Thụy Sỹ, chênh lệch về số tình huống phạt góc luôn ở mức từ 5 trở lên. Cụ thể, tỷ lệ phạt góc ở trận đấu với CH Ireland là 9-1, tương tự với Thụy Sỹ là 10-5.

Phân tích tổng thẻ vàng cả trận: 1.00 * 4 * 0.82

Iceland là đội bóng chơi "chém đinh, chặt sắt" tại EURO 2016, khi số lần bị rút thẻ phạt của đội bóng này đứng thứ 2 với 11 thẻ vàng, chỉ kém Italia (13 thẻ). Ở trận đấu đêm nay, chắc chắn đội bóng xứ băng đảo sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi này trong cuộc chạm trán với Pháp.

Về lý thuyết, các cầu thủ Iceland sẽ phải nhập cuộc quyết liệt, đồng thời ra chân không quá rát bởi có thể sẽ nhận thêm thẻ phạt và án treo giò. Tuy nhiên, trước lối chơi kỹ thuật và tốc độc của ĐT Pháp, sẽ không dễ để Iceland làm được này. Và việc đoàn quân của HLV Lars Lagerback tiếp tục nhận thêm những chiếc thẻ của trọng tài cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Ngoài ra, một chi tiết khá thú vị khác là trọng tài chính ở trận này là Bjorn Kuipers. Vị vua áo đen người Hà Lan là người khá nghiêm khắc, khi rút ra 10 thẻ phạt ở 2 trận mà ông cầm còi tại EURO này. Mùa giải trước, ông có 8 trận điều khiển chính ở Champions League cũng như Europa League và rút ra 2 thẻ đỏ, 46 thẻ vàng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/phan-tich-ty-le-phu-tran-phap-vs-iceland-02h00-691481.html