Phân tích và đánh giá đúng, phù hợp với năng lực

Trên cơ sở điểm xét tuyển của các trường đại học, đây là thời điểm thí sinh điều chỉnh nguyện vọng cá nhân. Như vậy, cũng chính thức khép lại một mùa thi được đánh giá là thành công về nhiều mặt...

Băn khoăn việc thay đổi nguyện vọng

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn 15,5 áp dụng cho tất cả khối thi, nhiều trường đại học trên cả nước đã đưa ra mức sàn nhận hồ sơ và dự kiến điểm trúng tuyển vào trường. Theo số điểm được công bố, ngoài các trường tốp trên như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với mức điểm xét tuyển 21-24 điểm; Trường Đại học Ngoại thương, ngành xét tuyển cao nhất là 22,5 điểm… thì đa phần các trường lấy mức điểm tương đương hoặc cao hơn từ 1 đến 2,5 điểm so với mức điểm sàn. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, PGS, TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, năm 2017, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 4.780 chỉ tiêu gồm 27 ngành đào tạo, trên 70 chuyên ngành thuộc 14 khoa. Dựa trên cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký vào các nhóm ngành, các ngành, mức điểm chuẩn của năm trước, học viện cân nhắc và đưa ra ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các tổ hợp môn xét tuyển vào các nhóm ngành đại học hệ chính quy năm 2017 với mức điểm từ 15,5 đến 17 điểm.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 tổ chức ở Hà Nội vừa qua.

Theo quy chế năm nay, mỗi thí sinh chỉ được phép thay đổi nguyện vọng duy nhất một lần. Quá trình này khiến nhiều thí sinh và phụ huynh băn khoăn trước câu hỏi nên hay không nên thay đổi nguyện vọng và điều chỉnh như thế nào để có cơ hội trúng tuyển cao nhất? Với số điểm 20,25 khối D, em Đỗ Hương Quỳnh, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, TP Hà Nội tỏ ra khá lo lắng không biết mình có trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Hà Nội hay không. Mặc dù trường này nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào tất cả các ngành đối với những thí sinh có điểm 3 môn là 15,5 (chưa nhân hệ số), bằng mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Vì vậy, Đỗ Hương Quỳnh đã quyết định chọn phương án an toàn là thay đổi nguyện vọng sang ngành Ngôn ngữ I-ta-li-a, một trong những ngành thường có ít thí sinh đăng ký theo học của Trường Đại học Hà Nội.

Anh Phạm Ngọc Đào, phụ huynh một học sinh Trường THPT Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết, con trai anh đạt 26 điểm của tổ hợp 3 bài thi (Toán, Hóa học, Sinh học). Số điểm tương đối cao nhưng anh Đào chắc chắn con không đủ điểm đỗ Trường Đại học Y Hà Nội, theo nguyện vọng 1 đã đăng ký trước đó. Song với số điểm này, con anh dễ dàng trúng tuyển vào nguyện vọng 2 là ngành Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam mà chưa cần xét đến nguyện vọng 3, nguyện vọng 4. Tuy nhiên, vì nguyện vọng của gia đình và ước mơ của con là trở thành một bác sĩ, nên có thể anh sẽ quyết định cho con đăng ký vào Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội theo hình thức xét tuyển học bạ".

Thể hiện tính ưu việt của kỳ thi THPT quốc gia

Tuy có nhiều thay đổi nhưng quy chế và cách thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được nhiều thí sinh, phụ huynh và các chuyên gia trong ngành đánh giá là thành công. Mặc dù vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng, nhưng theo PGS, TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, thì tại thời điểm này thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi điều chỉnh nguyện vọng. Nếu các em có thay đổi thì nên tham khảo kỹ thông tin tuyển sinh, phổ điểm và kết quả thi những năm trước để có lựa chọn phù hợp cho mình. Với những trường tốp đầu như Trường Đại học Ngoại thương thì Bộ GD&ĐT đã có những điều chỉnh tác động giữa các trường để bình đẳng chung khi cùng tham gia xét tuyển. Đối với các thí sinh bằng điểm nhau ở tổng điểm cuối cùng thì các trường cũng đã tính đến phương án xét tuyển tiêu chí phụ.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga thì cơ hội vào đại học của các thí sinh rất dồi dào, nhất là khi năm nay số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển là không giới hạn nên các em đã đăng ký nhiều trường, nhiều ngành khác nhau. Đồng thời, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học còn rất nhiều, chủ yếu dựa vào việc thí sinh có muốn theo học hay không. Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá, quy chế mới của bộ năm nay về cơ bản đã khắc phục hầu hết những vướng mắc, bất cập của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, 2016. Thay đổi quan trọng nhất là các thí sinh đã được đăng ký nguyện vọng xét tuyển trước khi thi, cho nên trong cơ sở dữ liệu phần mềm xét tuyển của bộ đã có đầy đủ thông tin của thí sinh. Việc thí sinh điều chỉnh chỉ là thay đổi nguyện vọng, không phải thay đổi lại từ đầu nên sẽ xử lý dễ dàng hơn. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT rất chú ý tới phần mềm xét tuyển và lọc ảo. Theo quy chế năm nay, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một trường duy nhất nên thí sinh ảo sẽ không còn.

Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/phan-tich-va-danh-gia-dung-phu-hop-voi-nang-luc-512479