Phản ứng của Palestine về báo cáo nhân quyền

Ông An Khatip, người phát ngôn Chính quyền dân tộc Palestine tại Bờ Tây tái khẳng định rằng, Chính quyền dân tộc Palestine thực thi tốt nhất các tiêu chí chung về nhân quyền.

Hôm qua, các quan chức Palestine tại Bờ Tây và dải Gada bày tỏ quan điểm khác nhau về báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, có trụ sở tại London (Anh), trong đó chỉ trích tình hình nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine trong năm 2009. Báo cáo hàng năm về tình hình nhân quyền toàn cầu vừa được Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố, cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế trong cuộc tấn công quân sự dải Gada, diễn ra cuối năm 2008, đầu năm 2009. Báo cáo cũng lên án các nhóm vũ trang Palestine, chủ yếu là Phong trào Hồi giáo Hamas bắn rốc-két vào các vùng dân cư của Israel; bắt cóc và giết 30 người Palestine, với cáo buộc họ hợp tác với Israel. Ông An Khatip, người phát ngôn Chính quyền dân tộc Palestine tại Bờ Tây tái khẳng định rằng, Chính quyền dân tộc Palestine thực thi tốt nhất các tiêu chí chung về nhân quyền. Trong khi đó, Hamas cho rằng, việc báo cáo chỉ trích trực tiếp họ là không công bằng./. Huy Hoàng (theo THX)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/phan-ung-cua-palestine-ve-bao-cao-nhan-quyen/20105/145045.vov